1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt nghi can giết người phụ nữ, đốt nhà phi tang

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Công an TPHCM đang tạm giữ một đối tượng 32 tuổi tình nghi cướp tài sản, giết người phụ nữ 64 tuổi và đốt nhà để phi tang.

Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an quận Phú Nhuận đã bắt được nghi can Đỗ Xuân Quỳnh (sinh năm 1988).

Bắt nghi can giết người phụ nữ, đốt nhà phi tang - 1
Nghi can Đỗ Xuân Quỳnh. Ảnh A.X.

Đây là đối tượng tình nghi ra tay sát hại bà N.T.N. (sinh năm 1954, ngụ Phú Nhuận) sau khi cướp tài sản và đốt nhà để phi tang. Hiện đối tượng này chưa khai nhận hành vi của mình và Công an TPHCM đang tiếp tục đấu tranh, khai thác thông tin.

Trước đó chiều ngày 27/10, căn nhà 4 tầng của bà N. trong hẻm 50 Nguyễn Đình Chiểu (phường 3, quận Phú Nhuận) bất ngờ xảy ra hoả hoạn. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh tìm cách tiếp cận dập lửa nhưng không hiệu quả.

Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Phú Nhuận ngay sau đó đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà N. tử vong ở tầng 2, trên người bị cháy sém, có vết đâm ở cổ, nhiều tài sản trong nhà bị mất.

Bắt nghi can giết người phụ nữ, đốt nhà phi tang - 2
Con hẻm xảy ra vụ cháy được lực lượng chức năng phong toả

Từ những dữ liệu thu thập tại hiện trường, công an xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản và đốt nhà để phi tang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt nghi can Quỳnh khi đối tượng đang lẩn trốn ở quận Gò Vấp.

Theo người dân, bà N. mua căn nhà trên được khoảng 3 tháng, sống một mình và không có dấu hiệu bất thường trước khi xảy ra vụ cháy.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.