1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Bắt một ổ đánh bạc liên tỉnh

(Dân trí) - Đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, 13 đối tượng phải tra tay vào còng số 8 khi lực lượng chức năng bất ngờ ập vào.

Chiều ngày 12/8, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ chuẩn bị truy tố 13 đối tượng liên quan đến một vụ đánh bạc liên tỉnh vừa triệt phá vào ngày 1/8.

Thông tin từ quần chúng cho biết, tại nhà Trịnh Minh Thắng (SN 1971, trú tại xóm 7, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đang tổ chức đánh bạc, Công an huyện Hưng Nguyên tổ chức đội công tác lên đường. Đúng 15h ngày 1/8, đội công tác áp sáp ngôi nhà và đạp tung cánh cửa xông vào trước sự ngỡ ngàng của các con bạc.

Công an đã bắt giữ 13 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Công (SN 1973) Đậu Văn Phúc (1979), Nguyễn Thanh Phong (1982), Đậu Văn Cương (1985), Nguyễn Văn Minh (1986), Trần Văn Dương (1985), Nguyễn Văn Chiến (1979) đều trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An; Phan Thanh ba (1985), Phạm Văn Luật (1986), Trần Đình Đức (1985), Trần Đình Thuận (1980) trú tại xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên; Nguyễn Văn Ngọc (SN 1986, trú tại xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên và Phùng Văn Ngọc (SN 1972, trú tại Khối 5, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Các đối tượng chia làm 3 chiếu bạc, sát phạt nhau bằng hình thức đánh liêng và phỏm.

Tại sới bạc, cơ quan điều tra thu giữ hơn 9 triệu đồng tiền mặt, 11 xe máy và 13 điện thoai di động. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Quang Anh