1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bắt lô hàng lớn bánh kẹo quá hạn đang được dập lại hạn mới

(Dân trí) - Đội quản lý thị trường số 9 cơ động, Chi cục QLTT Thanh Hóa đã phát hiện và bắt giữ một lô hàng lớn chủ yếu là bánh, kẹo có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài đã hết hạn sử dụng đang được cơ sở kinh doanh tẩy xóa để đóng lại hạn dùng.

Vào lúc 10h ngày 7/9, nhận được nguồn tin báo của quần chúng nhân dân về một cơ sở kinh doanh hàng đã hết hạn sử dụng. Ngay lập tức, Đội quản lý thị trường số 9 cơ động, thuộc Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã báo cáo lãnh đạo Chi cục xin ý kiến và ra quyết định kiểm tra cơ sở kinh doanh trên.

Bắt lô hàng lớn bánh kẹo quá hạn đang được dập lại hạn mới - 1
Kẹo đã hết hạn sự dụng 

Tiến hành kiểm tra Cơ sở kinh doanh bánh kẹo bà Trương ở số 66, đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện một lô bánh, kẹo đã qúa hạn sự dụng; trong đó có một số hộp đã có dấu hiệu tẩy xóa để dập lại hạn dùng mới.

Lực lượng quản lý thị trường đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ lô hàng nói trên gồm 42 thùng bánh, 252 hộp bánh có nguồn gốc xuất xứ từ Malaysia. Số bánh này đã hết hạn sự dụng từ tháng 5/2011; trị giá mỗi hộp bánh là 120.000đ.

Bắt lô hàng lớn bánh kẹo quá hạn đang được dập lại hạn mới - 2
Hơn 200 hộp bánh có nguồn gốc từ nước ngoài đã hết hạn sự dụng

Tại cơ sở kinh doanh trên, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ 40kg kẹo các loại do nước ngoài sản xuất cũng đã qúa hạn sự dụng. Tổng giá trị lô hàng bánh, kẹo đã hết hạn sự dụng nói trên khoảng hơn 45 triệu đồng.

Được biết Cơ sở kinh doanh bánh kẹo trên do bà Cao Thị Trương làm chủ cửa hàng. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng còn phát hiện và lập biên bản tạm giữ một máy dập lại hạn dùng bằng điện và một máy dập thủ công bằng tay do Trung Quốc sản xuất.

Bắt lô hàng lớn bánh kẹo quá hạn đang được dập lại hạn mới - 3
Máy chuyên dùng để dập lại hạn sự dụng mới

Qua lời khai ban đầu của đối tượng vi phạm thì toàn bộ số hàng nói trên được chủ cơ sở kinh doanh thu gom từ nhiều nguồn trôi nổi trên thị trường.

Sau khi tiến hành lập biên bản tạm giữ, lực lượng chức năng cũng đã mời chủ hộ kinh doanh lên làm việc để làm rõ nguồn gốc số hàng và sẽ tiến hành xử phạt hành chính trên cơ sở căn cứ vào giá trị lô hàng nói trên và hành vi vi phạm của chủ hộ.

Đây là lần đầu tiên, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng vi phạm có sự dụng thiết bị đóng lại hạn dùng.

Bắt lô hàng lớn bánh kẹo quá hạn đang được dập lại hạn mới - 4
Đối tượng dùng máy dập lại hàng đã hết hạn sự dụng rồi tung ra thị trường

Ông Hoàng Quốc Hoa, Đội phó Đội quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết: “Đối tượng vi phạm rất tinh vi, khi phát hiện số hàng vi phạm, sau đó chúng tôi đấu tranh mãi chủ hộ mới đưa thiết bị làm lại Date ra. Nếu không phát hiện kịp thời thì thiệt hại mà người sự dụng phải gánh chịu không biết đâu mà lường”.

Duy Tuyên