1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt liên tiếp 4 tên trộm chuyên nghiệp tại Thừa Thiên Huế

(Dân trí) - Ngày 21/6, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, công an 2 huyện Phú Lộc và Quảng Điền đã bắt được 4 tên trộm chuyên nghiệp.

Theo đó, công an huyện Phú Lộc cho biết ngay sau khi nhận được tin báo về 1 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn đã nhanh chóng triển khai lực lượng, nhanh chóng bắt giữ đối tượng sau hơn 6h gây án. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Quang Hiền, Võ Sơn Trung (cùng 20 tuổi, trú tại xã Lộc Trì) và Trần Văn Hải (19 tuổi, trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận vào rạng sáng ngày 19/6, cả ba điều khiển xe máy tìm tài sản sơ hở để trộm cắp. Khi đến tại xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, phát hiện nhà anh Phạm Viết Phú không khóa cửa, các đối tượng cùng lẻn vào nhà lấy trộm điện thoại di động và laptop rồi mang vào Đà Nẵng tiêu thụ với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng.

3 tên trộm tại huyện Phú Lộc bị bắt giữ
3 tên trộm tại huyện Phú Lộc bị bắt giữ

Hiện công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu hồi tài sản trao trả lại cho người bị hại, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Sáng ngày 21/6, tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an huyện Quảng Điền đã phá chuyên án, bắt đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Minh Tùng (19 tuổi, trú tại huyện Quảng Điền) khai nhận: trước đó vào tối ngày 9/6, đã lợi dụng sơ hở rồi đột nhập vào nhà ông Nguyễn Gia, trú tại xã Quảng Công, lấy trộm tiền và tài sản trị giá trên 2,6 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Tùng khai nhận trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản khác, gây thiệt hại hơn 20 triệu đồng. Hiện công an huyện Quảng Điền đang củng cố hồ sơ, khởi tố đối tượng Tùng về tội danh trộm cắp tài sản.

Đối tượng Tùng tại cơ quan công an huyện Quảng Điền
Đối tượng Tùng tại cơ quan công an huyện Quảng Điền

Đại Dương