1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Bắt khẩn cấp nghi can hiếp dâm bé gái 8 tuổi tại nghĩa địa

(Dân trí) - Trưa 26/5, lực lượng Công an thị xã Điện Bàn và tỉnh Quảng Nam đã bắt khẩn cấp nghi can hiếp dâm một bé gái 8 tuổi xảy ra trưa ngày 24/5 tại một nghĩa địa ở phường Điện An, thị xã Điện Bàn.

Nghi can tên Đặng Văn Phước An (SN 1994, trú đội 7, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Phạm Viết Tiến – Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam – thông tin: Trước đó, vào sáng ngày 24/5, cháu P.T.N.M. (SN 2009, trú phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn) đang ở nhà bà nội (cháu M. sống cùng bà nội vì bố mẹ ly dị) thì bị một đối tượng vào nhà dụ dỗ chở đi.


Camera quan sát của nhà dân ven đường phát hiện đối tượng chở cháu M. được đưa lên mạng xã hội

Camera quan sát của nhà dân ven đường phát hiện đối tượng chở cháu M. được đưa lên mạng xã hội

Lúc này, bà nội cháu M. không có ở nhà. Buổi trưa cùng ngày sau khi về nhà, do không thấy cháu gái nên bà gọi điện báo lực lượng công an nhờ tìm kiếm.

Đến gần 15h cùng ngày, lực lượng công an cùng người dân phát hiện cháu M. tại nghĩa địa Gò Khảm (thuộc phường Điện An, thị xã Điện Bàn, cách nhà 6km).

Đối tượng Đặng Văn Phước An tại công an thị xã Điện Bàn
Đối tượng Đặng Văn Phước An tại công an thị xã Điện Bàn

Tiếp cận cháu bé, lực lượng công an thấy cháu hốt hoảng, khóc lóc và kể lại có một đối tượng thanh niên vào nhà dụ dỗ nói là chở cháu đi kiếm bà nội rồi chở đến nghĩa trang, sau đó giở trò đồi bại.

Sau khi nắm thông tin, công an tỉnh Quảng Nam đã huy động một lực lượng khoảng 30 cán bộ tỏa ra các hướng để truy tìm đối tượng.

Lực lượng công an đang lấy lời khai Đặng Văn Phước An

Từ mô tả của cháu bé và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa nay (26/5), lực lượng công an đã bắt được đối tượng, đồng thời thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án gồm 1 ví da, 1 giấy phép lái xe, một thẻ ATM.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo lời khai ban đầu, đối tượng Đặng Văn Phước An không có nghề nghiệp ổn định, không biết chữ, hay trộm cắp vặt. Sáng ngày 24/5, đối tượng đi xe đạp dạo quanh để tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp; thấy nhà vắng chủ, đối tượng vào nhà cháu M. trộm ví da trong đó có 200 ngàn đồng. Do thấy chỉ có một mình cháu M. ở nhà nên sau khi trộm, đối tượng nảy sinh ý định đồi bại nên dụ dỗ và chở đến nghĩa địa.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quảng Ninh:

Xâm hại trẻ em, một đối tượng bị tạm giữ

Lợi dụng là người cùng địa phương, đối tượng đã đến nhà chở bé gái 13 tuổi đến quán hàng của mình và thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái.

Đối tượng tại cơ quan công an (ảnh CTV)
Đối tượng tại cơ quan công an (ảnh CTV)

Công an huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh chiều nay (26/5) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Phó Văn Nguyên (SN 1994, ở thôn Lán Dè, xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó bà Nguyễn Thu H, trú tại huyện Hoành Bồ đã có đơn trình báo gửi đến công an huyện Hoành Bồ về việc con gái bà bị một đối tượng hiếp dâm. Cụ thể theo đơn thư, vào khoảng 21h ngày 23/5, đối tượng Phó Văn Nguyên đã đi xe máy đến nhà bà H và chở con ruột của bà H là cháu Vũ Thị H (SN 2004) đến quán của Nguyên tại thôn Chợ, xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ. Tại đây, Nguyên đã thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Nhận được đơn trình báo, công an huyện Hoành Bồ đã nhanh chóng vào cuộc, một mặt khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ, mặt khác vận động Nguyên ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Nguyên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an huyện đã tạm giữ hình sự đối với Nguyên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Bính - An Nhiên