1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai

Bắt kẻ lừa đảo không thành, nạn nhân bị đâm chết

(Dân trí) - Hiếu nhờ mua điện thoại rồi bỏ trốn nên ông Thức lập kế hoạch bắt Hiếu giao cho công an. Thế nhưng, khi đang giằng co khống chế Hiếu thì ông Thức bị người này đâm tử vong.

Ngày 1/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Nguyễn Viết Hiếu (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ lừa đảo không thành, nạn nhân bị đâm chết - 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ xô xát khiến ông Thức tử vong

Theo xác minh ban đầu, thời gian trước, Hiếu gọi điện nhờ ông Nguyễn Văn Thức (44 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) đứng ra làm thủ tục mua điện thoại giúp. Ông Thức nhận lời giúp, sau khi mua được điện thoại thì mang đến gặp để giao cho Hiếu. Tuy nhiên, khi gặp nhau, Hiếu giật điện thoại rồi chạy trốn.

Ngày 27/2, Hiếu lại gọi điện cho vợ của ông Thức và nhờ bà đứng ra mua giúp điện thoại. Biết chuyện, ông Thức lên kế hoạch bắt Hiếu để giao cho công an.

Tối cùng ngày, khi Hiếu đến gặp vợ ông Thức tại một cửa hàng điện máy ở xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) để lấy điện thoại thì ông Thức có mặt khống chế nên xảy ra xô xát. Trong lúc xô xát, Hiếu dùng dao đâm vào bụng ông Thức làm người này tử vong trên đường đi cấp cứu.

Người dân sau đó đã bắt giữ Hiếu giao cho công an. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vĩnh Thủy