1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Bắt kẻ giả danh phóng viên đi lừa đảo

(Dân trí) – Tự nhận mình là phóng viên của một tờ báo đi phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy, Hoàng đã đến nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quảng Bình để lừa bán thiết bị chữa cháy dởm.

Ngày 16/9, Thượng tá Phan Mậu Cảnh, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Bắc Nghĩa bắt quả tang đối tượng Đặng Minh Hoàng (SN 1987, thường trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, tạm trú tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về hành vi lừa đảo bán thiết bị chữa cháy dởm.

Trước đó, khi đối tượng này đang mạo danh “phóng viên” đi phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy để lừa đảo bán thiết bị chữa cháy dởm tại trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình thì bị Phòng PC66 phối hợp với Công an phường Bắc Nghĩa ập vào bắt quả tang.
 
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ một bình bột chữa cháy loại 2kg, được dán giá 720.000 đồng (cao hơn từ 3 - 4 lần giá trị thực tế), kèm một tập "phiếu ưu đãi" chỉ bán với giá 495.000 đồng. Điều đáng nói, đối tượng này không xuất trình được loại giấy tờ gì khi Công an yêu cầu.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã lập biên bản và áp giải đối tượng này về trụ sở để điều tra làm rõ. Được biết, với chiêu trò như trên Hoàng đã đến nhiều cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn như: Trường THPT Đào Duy Từ, trường Tiểu học Chu Văn An, trường Tiểu học Hải Thành, Làng trẻ em mồ côi SOS Quảng Bình…và các huyện khác để chào hàng bán thiết bị dởm.

Nhiều đơn vị đã bị mắc lừa và bỏ tiền ra mua bình chữa cháy nhưng không phát huy hiệu quả liền phản ánh với cơ quan công an. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Quảng Bình đã lập tổ điều tra và phối hợp bắt quả tang đối tượng nói trên.

Đặng Tài