1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Bắt giữ xe biển Lào chở gỗ trầm trái phép

(Dân trí) – Khoảng 12 trưa ngày 29/5, Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan bắt giữ xe khách biển Lào chở hơn 100 kg trầm hương không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vào thời điểm trên, xe khách mang biển số Lào ON – 1783 đang vận chuyển khách và hàng hoá từ Lào về Việt Nam. Khi đi đến địa phận thôn Lệ Kỳ, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình thì bị lực lượng Công an huyện Quảng Ninh và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra và đã phát hiện trên xe chở hơn 100 kg trầm hương, không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ.

Bước đầu cơ quan công an xác định, số trầm hương nói trên là của ông Ngô Trí Đức (SN 1960, trú tại thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).

Toàn bộ số trầm bị cơ quan công an bắt giữ

Toàn bộ số trầm bị cơ quan công an bắt giữ

Để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Đức đã cất giấu số trầm hương nói trên vào túi du lịch cá nhân và để xen giữa hàng chục bao hàng hoá dấu trên xe nhưng vẫn không qua mặt được lực lượng chức năng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Tài