1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Bắt giữ tàu chở 2000 tấn than cám lậu tại biển Cát Bà

(Dân trí) - Đêm 1/10, tại vùng biển Long Châu - Cát Bà (Hải Phòng), lực lượng trinh sát Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp cùng tàu cảnh sát biểnphát hiện, bắt giữ tàu NĐ 2558 có 7 thuyền viên chở khoảng 2000 tấn than cám không có giấy tờ hợp lệ.

Khi bị bắt giữ, trên tàu NĐ 2558 đang có 7 thuyền viên. Đại diện tàu được xác định là Phạm Ngọc Tuyến (SN 1976), trú tại phường Nam Vân - TP Nam Định. Trên tàu đang chở khoảng 2000 tấn than cám tuy nhiên đại diện tàu không xuất trình được các giấy tờ để chứng minh nguồn gốc của số than.

Các thuyền viên trên tàu cũng không xuất trình được chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ. Sự việc đã được lực lượng Cảnh sát biển lập biên bản vi phạm hành chính và đưa tàu vi phạm về \bến Gót (Hải Phòng) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tàu chở 2000 tấn than cám lậu bị phát hiện bắt giữ.
Tàu chở 2000 tấn than cám lậu bị phát hiện bắt giữ.

Trước đó, tại vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, lực lượng trinh sát và tàu 4002 thuộc Vùng Cảnh sát biển 1 Cục Cảnh sát biển Việt Nam đã kiểm tra tàu Thanh Phong 35 phát hiện gần 2000 tấn than lậu không rõ nguồn gốc.

Chủ tàu được xác định là Bùi Văn Quí (SN 1978), thường trú tại An Lư, Thủy Nguyên - Hải Phòng cùng 9 thuyền viên có mặt trong quá trình bị kiểm tra. Đại diện tàu không xuất trình được giấy tờ, thủ tục chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số than. Các thuyền viên trên tàu thì không có chứng chỉ chuyên môn và tàu không có giấy phép rời cảng.

Thế Cường