1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt giữ đối tượng đi siêu xe Porsche vận chuyển 14 bánh heroin

(Dân trí) - Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ một đối tượng đi "siêu xe" nhãn hiệu Porsche vận chuyển 14 bánh heroin. Bước đầu đối tượng khai nhận chỉ chở thuê để lấy tiền công.

Theo đó, vào 10h30 ngày 28/7, tại thôn Hải Lộ (xã Hồng Lạc huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), lực lượng Công an thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) đã bắt giữ Nguyễn Trọng Bình khi người này đang vận chuyển 14 bánh heroin trên chiếc xe ô tô Porsche BKS 30E – 736.05.

Tại thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Trọng Bình khai nhận được thuê sang địa bàn xã Tân Việt (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) để lấy hàng, sau khi hoàn thành sẽ được trả tiền công.

Tại cơ quan điều tra, Bình tiếp tục khai nhận, vào sáng 28/7 sau khi nhận được cuộc điện thoại báo sang Hải Dương nhận hàng, đến khoảng 10h, Bình lái xe đến nhà anh Hường ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà (Hải Dương). Sau khi, giao số tiền hơn 1 tỷ đồng cho Hường, Bình nhận 14 bánh heroin được bọc trọng hai túi nilon màu đen sau đó mang ra xe ô tô rồi đi về Hải Phòng. Trên đường về, đi đến địa phận thôn Hải Lộ (xã Hồng Lạc - Thanh Hà) thì bị bắt giữ.

Siêu xe Porsche vận chuyển 14 bánh heroin.
Siêu xe Porsche vận chuyển 14 bánh heroin.

Từ lời khai của Bình kết hợp với các tài liệu có được trong quá trình trinh sát, theo dõi các đối tượng, Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an tỉnh Hải Dương đã quyết định tiến hành khám xét, bắt khẩn cấp đối tượng thứ hai trong đường dây đó là Phạm Công Hường (SN 1976, ở thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) thu giữ tiếp 5 bánh heroin, 15.500 USD, 2 tỷ 147 triệu đồng cùng nhiều dao phớ và dụng cụ sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiến hành bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng Mùa A Chua (SN 1994) và Mùa A Chìa (SN 1991), cùng trú ở xã Chiềng Sại (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La).

Quá trình đấu tranh, hai đối tượng trên khai nhận, sáng ngày 28/7, hai đối tượng đã mang 19 bánh heroin từ Sơn La về xã Tân Việt, huyện Thanh Hà giao cho Hường để nhận số tiền thuê vận chuyển là 50 triệu đồng.
Được biết, đối tượng Nguyễn Trọng Bình đã từng có1 tiền án về tội đánh bạc năm 2012. Các đối tượng còn lại gồm Phạm Công Hường, Mùa A Chua và Mùa A Chìa mặc dù chưa từng có tiền án tiền sự, tuy nhiên quá trình trinh sát theo dõi đối tượng cho thấy bọn chúng hoạt động cũng hết sức chuyên nghiệp và tinh vi.

Theo đó, các đối tượng thường xuyên hoạt động khép kín trong đường dây ở các tỉnh thành khác nhau với thủ đoạn rất tinh vi. Nhà riêng đối tượng Hường được xây dựng kiên cố trang bị nhiều camera quan sát để theo dõi phát hiện lực lượng trinh sát… Ngay cả thời gian mua bán, trao đổi được chúng tiến hành rất nhanh kể cả ban ngày lẫn ban đêm vì vậy đã gây không ít khó khăn cho việc theo dõi, bám sát đối tượng.

Hoàng Dũng