1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Bắt đường dây buôn bán gần 3 tấn thuốc nổ

(Dân trí) - Một đường dây vận chuyển, mua bán thuốc nổ với khối lượng lên đến gần 3 tấn để khai thác khoáng sản ở các vùng núi tỉnh Quảng Nam vừa bị triệt phá.

Sáng nay 20/6, Công an tỉnh Quảng Nam đã thông báo kết quả triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Đây là vụ buôn bán thuốc nổ lớn từ trước đến nay với khối lượng lên đến 2.964 kg thuốc nổ, 7.000 kíp điện, 3.000 kíp đốt và 1.500 m dây cháy chậm.

Bắt đường dây buôn bán gần 3 tấn thuốc nổ - 1

Theo thông tin điều tra của Công an tỉnh Quảng Nam, sau một thời gian theo dõi, tối ngày 17/6 tại vườn ươm 3B của Công ty TNHH MTV Đức Uyên (đóng tại thôn 4, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức), lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam bắt quả tang 2 đối tượng là Phạm Phong (SN 1952, trú đường Tô Hiệu, phường Hòa Minh, Liên Chiếu, Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Thu (SN 1969, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nỗ. Tang vật thu giữ gồm 16 bao, tổng cộng có 384 kg thuốc nổ và 1 xe ô tô Innova mang BKS 92A-044.36.

Theo cơ quan điều tra, chiều cùng ngày, Phong đã cho xe chở vật liệu nổ gởi tại nhà ông Nguyễn Văn Khứ (SN 1971, trú tại thôn Cẩm Tây, xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) 50 thùng thuốc nổ với khối lượng 1.200kg và 7.000 cái kíp điện, 3.000 cái kíp đốt và 1.500 m dây cháy chậm. Ông Khứ cũng là một trong các đối tượng nằm trong đường dây này.

Số thuốc nổ bị tạm giữ
Số thuốc nổ bị tạm giữ

Sau đó, Phong cho xe chở vật liệu nổ lên gởi nhà ông Nguyễn Hữu Hải (SN 1967, trú thôn Cẩm Tây, xã Tiên Cẩm, Tiên Phước) 75 thùng thuốc nổ với tổng khối lượng 1.800 kg và đưa cho ông Hải 1 triệu đồng tiền trông giữ.

Một lát sau, Nguyễn Thị Thu vào nhà của Hải lấy 16 thùng thuốc nổ với khối lượng 389 kg rồi cùng Phong chuyển cho Đoàn Thị Bích Thủy (trú xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức); đồng thời, Thu lấy thuốc nổ bỏ vào 6 bao với khối lượng 214 kg rồi nhờ 2 anh em ruột của Nguyễn Văn Ngôn (SN 1953) và Nguyễn Văn Vui (SN 1955, cùng trú tại xã Tiên Châu, Tiên Phước) chuyển về cất giấu sau vườn nhà Ngôn.

Tối ngày 17/6, lực lượng công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra và bắt quả tang tại nhà ông Khứ tàng trữ 1.200 kg thuốc nổ, 7.000 cái kíp điện, 3.000 kíp đốt và 1.500 m dây cháy chậm.

Cũng trong tối 17/6, một tổ công an khác bắt quả tang tại nhà Hải với số lượng 804 kg. Rạng sáng ngày 18/6, một tổ công tác khác thu giữ tại vườn nhà ông Ngôn với số lượng 214 kg thuốc nổ.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi (ảnh phải) thưởng nóng cho ban chuyên án
Đại tá Nguyễn Viết Lợi (ảnh phải) thưởng nóng cho ban chuyên án

Tiếp đó trưa ngày 19/6, lực lượng công an tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Đoàn Thị Bích Thủy (SN 1973, trú xã Quế Bình, Hiệp Đức). Qua khám xét tại nhà Thủy, cơ quan chức năng thu giữ một số tài liệu liên quan đến việc mua bán vật liệu nổ với Phong và Thu.

Đến nay, Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ 5 đối tượng. Tổng số vật chứng thu giữ gồm 2.964 kg thuốc nổ, 7.000 kíp điện, 3.000 kíp đốt và 1.500 m dây cháy chậm. “Đây là vụ án vật liệu nổ lớn từ trước đến nay ở Quảng Nam. Số vật liệu nổ này các đối tượng sử dụng cung cấp cho việc đào đãi vàng, khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh”, Đại tá Nguyễn Viết Lợi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho hay.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã biểu dương kết quả mà Cơ quan An ninh điều tra đạt được trong việc triệt phá chuyên án mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ quy mô lớn này. Nhờ đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2016).

Cũng trong sáng nay, Công an tỉnh Quảng Nam đã thưởng nóng cho Ban chuyên án số tiền 20 triệu đồng vì đã có thành tích phá vụ án này.

Công Bính

Bắt đường dây buôn bán gần 3 tấn thuốc nổ - 4