1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bắt được thanh niên tông trọng thương bé gái rồi bỏ trốn

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Nam thanh niên 22 tuổi lái xe máy với tốc độ cao, va chạm với xe đạp điện do một bé gái điều khiển, khiến nạn nhân bị thương nặng, nhưng bỏ trốn ngay khỏi hiện trường.

Chiều 14/4, Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết, sau 7 ngày triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT đã truy tìm được đối tượng điều khiển xe máy tông một bé gái nguy kịch rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đối tượng được xác định là Y Hân Êban (22 tuổi, ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk).

Bắt được thanh niên tông trọng thương bé gái rồi bỏ trốn - 1

Y Hân Êban tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu, tại cơ quan công an, Y Hân Êban khai nhận sau khi uống rượu ở nhà người quen đã lái xe máy về nhà với tốc độ cao; va chạm với xe đạp điện do bé gái điều khiển, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, chiều 6/4, cháu N.T.T. (13 tuổi, ngụ xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin) điều khiển xe đạp điện trên tỉnh lộ 10 (thuộc địa phận xã Dray Bhăng) xảy ra va chạm với xe máy.

Cú tông mạnh từ phía sau khiến cháu T. ngã văng xuống đường, người lái xe máy nhanh chóng bỏ chạy.

Cháu T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị nứt sọ, nứt xương gò mắt, tụ máu màng não.