1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ

Bắt đối tượng lừa đảo xin việc vào ngành Công an

(Dân trí) - Ngày 22/9, nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa bắt Nguyễn Ngọc Nguyện (40 tuổi) ngụ phường An Hoà, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyện tự nhận mình có thể xin cho nhiều người vào ngành công an làm việc và đã lừa đảo 780 triệu đồng của ba bị hại.

Cụ thể, Nguyện tự xưng là có quan hệ thân thiết với lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, Sở Cảnh sát PCCC và các cơ quan ban ngành khác trên địa bàn TP Cần Thơ nên có khả năng giới thiệu và xin việc làm vào các cơ quan này.

Để tạo lòng tin với nhiều người, Nguyện tạo ra các quyết định tuyển dụng giả của giám đốc Công an Cần Thơ, giám đốc Sở PCCC Cần Thơ,  giám đốc Bảo hiểm Xã hội … Với thủ đoạn trên, Nguyện đã chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị L. 180 triệu đồng, Nguyễn Trọng H. 420 triệu đồng và Hà Hữu D. 180 triệu đồng.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP cho biết, đây là vụ việc gây ảnh hưởng uy tín nghiêm trọng đến lực lượng công an và bản thân lãnh đạo của ngành công an Cần Thơ.

Trước khi bắt được Nguyện, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can và bắt 4 đối tượng trong đường dây chuyên lừa đảo xin chạy việc vào ngành công an gồm: Nguyễn Văn Hết (48 tuổi, trú quận Ninh Kiều); Dương Thanh Phong (25 tuổi, trú huyện Phong Điền, TP Cần Thơ); Phạm Việt Hoài (25 tuổi, trú huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) và Hứa Thị Thùy Dung (26 tuổi, trú huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, được tại ngoại).

Hoàng Tùng

Bắt đối tượng lừa đảo xin việc vào ngành Công an - 1