1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Bắt đối tượng chuyên cướp tài sản của du khách nước ngoài

(Dân trí) - Xông vào quán bar cướp ví tiền và điện thoại của vợ chồng Việt kiều Úc, đến khi bị bắt từ vụ cướp này, Nhật khai ra hàng loạt vụ dàn cảnh cướp tài sản “động trời” khác.

Công an TP Vũng Tàu vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Nhật (28 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, Nhật cùng đồng bọn đột nhập vào quán bar Corner (26 Quang Trung, P.1, TP Vũng Tàu) cướp đi của đôi vợ chồng Việt kiều Úc 1 ví đựng tiền và 3 điện thoại di động. Nhật đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an tỉnh bắt giữ giao công an TP Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý. Điều đáng nói, tại cơ quan điều tra, đối tượng này đã khai ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản, dàn cảnh cướp tài sản khác.

Đối tượng mà Nhật và đồng bọn hướng đến là những khách du lịch, nhất là du khách nước ngoài đến TP biển Vũng Tàu nghỉ mát. Nhật thường lợi dụng những lúc du khách không cảnh giác để ra tay “thần tốc” rồi nhanh chân tẩu thoát. Băng cướp này còn lợi dụng những lúc du khách bị té xe, chúng vờ tỏ ra quan tâm, hỏi thăm rồi chôm tài sản trước khi cao chạy xa bay.

Điển hình, tháng 3/2013, Nhật điều khiển xe máy chở đối tượng Sang (đã bị bắt đưa đi cai nghiện ma túy) đi trên đường Nguyễn Trãi thì phát hiện một đôi nam nữ để bóp tiền có 160 đô la Úc, điện thoại trên vỉa hè. Hai đối tượng này liền “chôm” rồi đem đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Cũng trong tháng 3/2013, Nhật cùng Sang và 2 đối tượng khác chạy xe máy trên đường Thùy Vân (P.Thắng Tam, TP Vũng Tàu) tìm “mồi” thì phát hiện một đôi nam nữ người nước ngoài bị tai nạn giao thông, đang ngồi trên vỉa hè lau vết thương. Nhật đưa xe máy vào bãi gửi xe ở gần đó rồi đến “chôm” luôn xe máy của đôi nam nữ người nước ngoài này và chạy về huyện Châu Đức cất giấu. Sau đó, Nhật về lại TP Vũng Tàu, đến bãi gữi xe lấy lại xe máy của mình và bán cho một người khác được 2,25 triệu đồng. Sau đó, Nhật xin một biển số “dỏm” khác gắn vào xe máy của đôi nam nữ người nước ngoài kể trên làm phương tiện đi cướp giật.

Ngoài các vụ cướp giật nhắm vào du khách ở TP Vũng Tàu, Nhật cùng đồng bọn còn mở rộng sang các địa bàn như TP Bà Rịa, huyện Châu Đức, Tân Thành… để “ăn hàng”.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Công Quang