1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Bắt cóc” người yêu cũ trong ngày dạm hỏi

(Dân trí) - Uất hận vì yêu chị T. nhưng bị gia đình cấm đoán, nhằm ngày chị T. được tổ chức dạm hỏi để gả chồng, Túc đã nhắn tin đe dọa, bắt chị T. đi theo mình.

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết vừa điều tra vụ bắt người trái pháp luật, làm rõ đối tượng gây án là Cát Trọng Túc (SN 1988, ở Văn Hà, Việt Yên, Bắc Giang).

Trước đó, CAQ Tây Hồ nhận tin báo của Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) về việc đối tượng Túc bắt giữ người trái pháp luật. Khẩn trương truy xét, CAQ Tây Hồ đã đưa Túc về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Túc khai Túc và chị Nguyễn Thị T. (SN 1991, ở Yên Dũng, Bắc Giang) yêu nhau nhưng bị gia đình cấm đoán. Ngày 18/3, gia đình chị T. tổ chức dạm gả chồng cho chị T. Túc đã nhắn tin doạ và đã bắt chị T. đi theo đến ở An Dương Vương, phường Phú Thưọng, Tây Hồ.

Công an quận Tây Hồ đã chuyển đối tượng cho Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) lập hồ sơ xử lý.

T.N