1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt băng cướp chuyên dùng roi điện tấn công người đi đường

(Dân trí) - Lúc đi gây án, các đối tượng thường sử dụng xe SH để nạn nhân mất cảnh giác và khi phát hiện con mồi, các đối tượng sẽ áp sát dùng roi điện tấn công nạn nhân rồi cướp tài sản.

Cơ quan CSĐT công an quận 7 vừa ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng gồm: Phan Minh Tuấn (34 tuổi) và Nguyễn Tấn Lập (37 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Đây là 2 đối tượng trong một băng nhóm chuyên dùng roi điện tấn công người đi đường để cướp xe. Hiện công an quận 7 đang truy xét một đối tượng khác tên Sơn (chưa rõ lai lịch).

Băng cướp thường sử dụng roi điện khi ra tay cướp tài sản
Băng cướp thường sử dụng roi điện khi ra tay cướp tài sản

Đến thời điểm bị bắt giữ, băng nhóm này đã gây ra hàng loạt vụ tấn công người đi đường, cướp tài sản ở khắp các quận huyện của TPHCM.

Trước đó vào đêm 2/12/2014, Sơn chở Tuấn đi trên xe SH màu trắng dạo quanh các tuyến đường để tìm mồi, khi đến ngã tư Trần Hưng Đạo – Nguyễn Biểu (quận 5) thì phát hiện chị Nguyễn Thị Kiều Trinh đi xe gắn máy hiệu Nouvo nên bám theo.

Cả hai đeo bám chị Trinh từ quận 5 qua đến hẻm 103 đường Nguyễn Thị Thập (quận 7), khi chị Trinh hạ ga để vào hẻm thì Sơn lập tức ép xe để Tuấn dí roi điện vào người chị Trinh khiến nạn nhân hoảng sợ nên vứt xe bỏ xe.

Lúc này Tuấn nhảy xuống, cướp xe của nạn nhân rồi tẩu thoát về Long An. Sau đó Tuấn gọi điện cho Lập đến lấy xe đem đi cầm cố.

Vụ mới đây nhất là vào khoảng 1h sáng 10/1, chị Lê Phương Thảo (ngụ quận 5) đang điều khiển xe gắn máy hiệu Vespa lưu thông trên đường Trần Nhân Tôn, quận 5 thì bị Sơn, Tuấn, Lập bám theo. Sơn tiếp cận, dùng tay kẹp cổ vật chị Thảo ngã xuống đường, cướp xe. Sau khi cướp được tài sản, các đối tượng đem đi cầm cố lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Quá trình điều tra, công an quận 7 đã xác định được hành vi của băng cướp này nên tiến hành bắt giữ. Công an đã thu hồi được tang vật là 2 xe gắn máy trong 2 vụ cướp nêu trên.

Đình Thảo