1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Bắt 5 đối tượng mang hung khí hành hung, dằn mặt con nợ

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong việc đòi nợ của ông Anh, giữa Tâm, Bình và anh Thắng (cháu ông Anh) lời qua tiếng lại, sau đó, Bình gọi điện cho đồng bọn mang theo hung khí đến đánh ông Anh và anh Thắng bị thương rồi cùng trốn khỏi địa phương.

Ngày 25/8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an huyện Lý Nhân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 5 đối tượng gồm: Ngô Thanh Bình, Ngô Thành Tâm, Trần Văn Dân, cùng trú ở huyện Lý Nhân và Nguyễn Văn Việt, trú ở huyện Mỹ Lộc, Nam Định; Nguyễn Anh Tú, trú ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định về tội “Cố ý gây thương tích”.

5 đối tượng tại cơ quan Công an (ảnh Công an Hà Nam)
5 đối tượng tại cơ quan Công an (ảnh Công an Hà Nam)

Trước đó, vào ngày 6/8, Ngô Thành Tâm và Ngô Thanh Bình điều khiển xe máy qua nhà ông Trần Văn Anh (SN 1971), trú ở xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân thì gặp anh Trần Văn Thắng, trú ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý (là cháu ông Anh) và giữa 2 bên xảy ra lời qua tiếng lại, liên quan đến việc Nguyễn Văn Việt nhờ người đến nhà ông Anh đòi nợ. Sau đó, Bình gọi điện cho đồng bọn mang theo hung khí đến đánh ông Anh và anh Thắng bị thương rồi cùng trốn khỏi địa phương.

Sau 2 ngày tích cực điều tra, Cơ quan Công an huyện Lý Nhân đã bắt 5 đối tượng trên. Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bình và các đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ 8 thanh kiếm, 5 gậy các loại và 2 dao gấp, 1 dao bầu, cùng nhiều vật chứng có liên quan đến vụ án.

Được biết, Việt có tiền án về tội “Giết người”; Tú có tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy...

Hiện Cơ quan Công an huyện Lý Nhân đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều ra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đức Văn