1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt 4 ô tô chở 100 tấn hàng hóa nhái nhãn mác không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - 4 xe ô tô đang trên đường vận chuyển khoảng 100 tấn hàng hóa gồm quần áo, giày dép đa phần không có nhãn mác và hóa mỹ phẩm nhái nhãn mác được thu mua tại Trung Quốc, khi đến địa phận tỉnh Lạng Sơn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Chiều 23/12, Phòng 2, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an) và Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm đếm sơ bộ 100 tấn hàng hóa các loại không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ ở cửa khẩu Lạng Sơn.

Bắt 4 ô tô chở 100 tấn hàng hóa nhái nhãn mác không rõ nguồn gốc - 1
Bắt 4 ô tô chở 100 tấn hàng hóa nhái nhãn mác không rõ nguồn gốc - 2
Gần 100 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc tuồn vào nội địa đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
Gần 100 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc tuồn vào nội địa đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ

Ngày 24/12, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng 2 cho biết trước đó, ngày 17/12, tại tỉnh Lạng Sơn, qua công tác trinh sát, Phòng 2, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) và Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ 4 xe ô tô tải BKS 98C – 09027; 98C – 00333; 12C – 03009; 20C- 08420 của Công ty Cổ phần và Thương mại xuất nhập khẩu Hiếu Nghĩa, trụ sở tại tỉnh Lạng Sơn chuyên nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Cốc Nam.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều mặt hàng hóa tiêu dùng như: quần áo, giày dép đa phần không có nhãn mác và hơn 1.000kg hóa mỹ phẩm như dầu gội đầu Clear, kem dưỡng da, son môi, thuốc nhuộm tóc, chỉ kè mắt vv… mang nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng. Ngay sau đó, Phòng 2, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu phối hợp với Công an Bắc Ninh đưa toàn bộ số hàng này về huyện Quế Võ để tổ chức kiểm đếm phân loại.

Toàn bộ số hàng hóa này đều được chủ hàng thu mua từ Trung Quốc, không rõ nguồn gốc xuất xứ, sau đó thuê xe chở hàng hóa mang về Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng chở thuê đã sử dụng BKS giả. Sau khi kiểm đếm, cơ quan chức năng thu giữ 100 tấn hàng hóa các loại, ước tính giá trị khoảng 6 tỷ đồng.

Các mỹ phẩm son, chì kẻ mắt, bôi mắt phía bên ngoài ghi chữ Hàn Quốc, Thái Lan, Pháp, Anh... đều được các đối tượng thu mua từ Trung Quốc, một số mỹ phẩm phía ngoài nhãn mác ghi tiếng Anh đã kèm theo phụ đề hướng dẫn bằng tiếng Việt, nhìn bằng mắt thường rất khó nhận ra là hàng nhái.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bá Đoàn