1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt 2 đối tượng từ Hải Dương vào Đồng Nai hoạt động “tín dụng đen”

(Dân trí) - Từ tỉnh Hải Dương, 2 nam thanh niên vào Đồng Nai thuê nhà để ở và cho hàng chục người vay tiền với lãi suất “cắt cổ”.

Ngày 13/3, Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đã bắt hai đối tượng Đào Văn Linh và Đào Văn Hải (cùng 28 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, lực lượng công an phát hiện hơn 7.000 tờ rơi giới thiệu cho vay tiền, một máy in, cùng nhiều giấy tờ liên quan khác.

Bắt 2 đối tượng từ Hải Dương vào Đồng Nai hoạt động “tín dụng đen” - 1
Linh và Hải tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, Linh và Hải từ tỉnh Hải Dương vào huyện Trảng Bom (Đồng Nai) thuê một căn nhà để ở. Tại đây, 2 đối tượng thực hiện cho vay với mức lãi suất từ 280% đến 300%/năm. Thời gian cho vay từ 24 đến 42 ngày.

Trong thời gian này, người vay không có khả năng trả đúng hạn thì hai đối tượng ép vay nợ mới với lãi suất ở mức cao hơn.

Đến thời điểm bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ, hai đối tượng đã cho 40 trường hợp vay với tổng số tiền hơn một tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Địa bàn hoạt động của Linh và Hải là các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Xuân Lộc và TP Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thống Nhất tiếp tục điều tra làm rõ.

Văn Thắng