1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hoá:

Bắt 12 đối tượng truy nã lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam

(Dân trí) - Sau hơn một tháng lăn lộn ở các tỉnh phía Nam, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt và dẫn giải 12 đối tượng có lệnh truy nã đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam về Thanh Hoá.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thị Tâm (44 tuổi, ở xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia), Nguyễn Thị Minh Duyên (37 tuổi, ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung), Lê Hữu Hoàng (21 tuổi, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia), Lê Văn Phố (32 tuổi, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hoá), Hồ Đắc Hân (30 tuổi, xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc), Nguyễn Văn Khánh (26 tuổi, xã Công Bình, huyện Nông Cống), Lê Đức Vinh (53 tuổi, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thuỷ), Nguyễn Kinh Sử (31 tuổi, xã Yên Hùng, huyện Yên Định), Lê Đức Hùng (49 tuổi, xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hoá); Lê Thị Trọng (54 tuổi, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc), Lê Thành Đồng (29 tuổi, xã Hải Hoà, huyện Tĩnh Gia) và Đỗ Khắc Việt (41 tuổi, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn).

12 đối tượng sau khi gây án lẩn trốn nhiều năm đã bị Công an Thanh Hóa bắt giữ.
12 đối tượng sau khi gây án lẩn trốn nhiều năm đã bị Công an Thanh Hóa bắt giữ.

Các đối tượng trên sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong đó có nhiều đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm và lẩn trốn suốt nhiều năm trời như: Hồ Đắc Hân, phạm tội hiếp dâm trẻ em đã trốn vào Lâm Đồng, sinh sống gần 10 năm; Lê Đức Vinh, phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lẩn trốn ở tỉnh Đắc Nông 14 năm; Lê Đức Hùng, phạm tội tham ô tài sản, lẫn trốn ở Đắc Nông 15 năm…

Di lý các đối tượng về Thanh Hóa để điều tra và xét xử.
Di lý các đối tượng về Thanh Hóa để điều tra và xét xử.

Tuy nhiên, với sự truy bắt của lực lượng Công an Thanh Hóa, được sự phối hợp của công an các địa phương, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hoá đã lần theo manh mối truy bắt được các đối tượng phạm tội về phục vụ công tác điều tra, xét xử.

Duy Tuyên