1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Bắt 11 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

(Dân trí) – Sáng 12/4, tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 11 đối tượng là người Việt Nam đã nhập cảnh trái phép.

Trước đó, vào khoảng 5h30 ngày 11/4, tại khu vực bên phải cánh gà CKQT Cha Lo, cách mốc 528 khoảng 500m (phía Việt Nam) tổ tuần tra của Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo phát hiện, bắt giữ 11 người Việt Nam (5 người quê ở Hà Tĩnh, 3 Nghệ An, 1 Đắc Lắc, 1 Gia Lai và 1 Hải Dương) có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trong số 11 đối tượng nhập cảnh trái phép, có 7 đối tượng đi xuất khẩu lao động hợp pháp tại Malaysia theo hợp đồng lao động nhưng quá trình làm việc do công ty phá sản nên đã thông qua người môi giới ở Kuala Lumpur (Malaysia) để về Việt Nam với mức giá 1.600 Ringit (tương đương 10.000.000VNĐ), xuất phát tại Kuala Lumpur lúc 21h ngày 8/4/2014 bằng xe ô tô qua cửa khẩu Malaysia - Thái Lan lúc 10 giờ ngày 9/4/2014, qua đến Thái Lan có một người đàn ông khoảng 35 tuổi không rõ tên đưa về Lào.

Còn 3 đối tượng khác đi lao động tự do tại Thái Lan, trong đó 2 đối tượng bị mất hộ chiếu, 1 đối tượng hộ chiếu quá thời hạn lưu trú 4 tháng nên đã nhờ người môi giới ở Thái Lan đưa dẫn với giá 6.000 Bạt (khoảng 3,9 triệu VNĐ).

Các đối tượng bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo
Các đối tượng bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo

Cả 3 đối tượng trên đều lên cùng xe chở 7 đối tượng từ Malaysia về; cả 10 người qua cửa khẩu Thái Lan - Lào (Hữu Nghị 3) bằng thuyền lúc 1h ngày 10/4/2014 qua Lào về Thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn.

Tại đây 10 người được đối tượng Lê Cao Cường (SN 1984) trú tại xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) là lái xe khách BKS Lào NN - 1977 chở số người trên về Hà Tĩnh với mức 300.000 đồng/người (đối tượng Lê Cao Cường đã khai nhận hành vi trên).

Khi về cửa khẩu Na Phàu (Lào) lúc 4 giờ ngày 11/4/2014, biết 10 người trên không có giấy tờ nên Cường đã dẫn họ đi cắt qua cánh gà cửa khẩu để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và bị lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo phát hiện, bắt giữ.

Hiện Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo đã ra quyết định tạm giữ người, đồng thời liên hệ với chính quyền địa phương nơi các đối tượng đang cư trú để xác minh nhân thân và tiếp tục điều tra hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo luật định của pháp luật.

Đức Trí – Đặng Tài