1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt 1 người nước ngoài gây rối trật tự công cộng

(Dân trí) - Trưa ngày 6/11, anh Lê Văn Dũng tài xế taxi hãng Vina Sun, chở Baflor (SN1966, quốc tịch Philippin) đến trước cửa nhà số 188 Ngô Quyền (phường 8, quận 10, TPHCM) thì đột nhiên tên này chồm lên lấy ly nước của anh Dũng.

Thấy thái độ của Baflor không bình thường, anh Dũng dừng xe mời Baflor xuống xe thì bị tên này dùng tay đánh 2 cái vào mặt, giật chìa khóa xe, đập máy bộ đàm, máy tính tiền, dùng cồn y tế (loại chai nhỏ để trong hộp y tế cá nhân của xe taxi) rưới vào nệm xe định châm lửa đốt.

 

Quần chúng và công an phường phát hiện ngăn chặn, đưa Baflor về phường giải quyết. Công an quận 10 tiếp tục làm rõ xử lý.

 

Đánh ngất xỉu 2 bảo vệ để cướp tài sản

 

Lúc 1h30 ngày 5/11, một số thanh niên đã vào Công ty Brillant - đường số 1 KCN Đồng An, huyện Thuận An, Bình Dương - đánh 2 bảo vệ ngất xỉu. Sau đó, bọn chúng đột nhập vào phòng làm việc của giám đốc điều hành lấy đi 1 két sắt.

 

Bên trong két sắt có 5,5 triệu đồng tiền mặt (Polyme loại 100.000đ), một bộ hồ sơ bảo hiểm của công ty Brillant, 3 hồ sơ bảo hiểm xe ôtô của Cty Brillant, 2 giấy phép đầu tư của Cty Brillant và Hong Fu (tại Bến Cát), 1 dấu tròn của Cty Hong Fu.

 

Công an tỉnh đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

 

Khởi tố 1 người Campuchia vận chuyển gần 170 nghìn viên ma tuý tổng hợp

 

Ngày 7/11, Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định khởi vụ án và tạm giam đối với Tếch Sâm, sinh năm 1962, quốc tịch Campuchia về tội buôn bán vận chuyển trái phép chất ma tuý.

 

Vào đêm 2/10/2005, Công an thị xã Hà Tiên phối hợp với Biên Phòng và Hải Quan cửa khẩu Xà Xía kiểm tra phát hiện bắt giữ tên Tếch Sâm khi đang vận chuyển 167.601 viên thuốc tân dược (dạng viên nén).

 

Qua xét nghiệm xác nghiệm xác định đây là các viên ma tuý tổng hợp (hiện ta đang tiếp tục điều tra làm rõ).

 

Án mạng từ cái nhìn đểu

 

Vì cho rằng có một người đang nhìn đểu mình, đối tượng dùng dao đâm khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

 

23 giờ ngày 6/11, do mâu thuẫn khi ngồi uống nước tại quán cà phê Xuân Phương - thị trấn Phả Lại - Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Vũ Văn Điệp (SN1983), Nguyễn Văn Đại (SN 1983), Vũ Văn Đoan (SN1984) đều ở thị trấn Phả Lại - Chí Linh cho rằng Nguyễn Văn Long (SN1982) ở Đức Long - Quế Võ - Bắc Ninh nhìn đểu mình.

 

Tức khí, Điệp đã dùng dao đâm vào ngực Long, làm Long chết trên đường đi cấp cứu.

Hiện công an đã bắt 3 đối tượng, lập hồ sơ xử lý.

 

Vào khách sạn “chôm” điện thoại di động

 

5 giờ sáng qua, tên Nguyễn Chí Mẫn (SN1971, thường trú đường 2/4, phường Vạn Thắng, Nha Trang) đã vào phòng số 2, Khách sạn Hải Yến, Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà để ăn trộm 2 điện thoại di động Nokia của hai khách du lịch đang nghỉ trong phòng này.

 

Khi bị phát hiện, Mẫn đã bỏ chạy. Song đã bị bảo vệ khách sạn bắt lại. Hiện Công an thành phố Nha Trang đang thụ lý vụ án.

 

Án mạng tại quán bida

 

Chỉ vì một mâu thuẫn giữa hai nhóm chơi trong quán bida, Võ Văn Hoàng Vũ đã dùng một vật nhọn đâm vào ngực anh Hồ Xuân Men, làm anh này chết trên đường đi cấp cứu. Tên Vũ đã bị bắt giữ.

 

Vụ việc xảy ra hồi 20h45 phút ngày 06/11, tại trước cửa số nhà 74 Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Do mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên chơi bida đã dẫn đến đánh nhau.

 

Anh Hồ Xuân Men (SN1988) ngụ Thừa Thiên Huế, tạm trú nhà trên đã bị Võ Văn Hoàng Vũ (SN1985) ngụ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú dùng vật nhọn đâm vào ngực gây trọng thương.

 

Anh Men đã chết trên đường đi cấp cứu. Công an quận Tân Phú đã bắt giữ Vũ, lập hồ sơ xử lý.

 

LH, MH