1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bảo mẫu làm chết bé trai 18 tháng tuổi đối diện mức án tử hình

(Dân trí) - Thông tin từ VKSND TPHCM cho biết, ngày 18/2, cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng truy tố bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ về tội “Giết người”. Với tình tiết tăng nặng là giết chết trẻ em, bảo mẫu Nhờ đối diện với án tử hình.

Cáo trạng truy tố bị can Hồ Ngọc Nhờ (19 tuổi, ngụ Cần Thơ) về tội Giết người theo điểm C (giết trẻ em), khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự. Với khung hình phạt này, bảo mẫu Nhờ đối diện với bản án từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo cáo trạng, bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ thuê phòng trọ ở khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Vợ chồng chị Võ Thị Huyền (25 tuổi, quê Nghệ An) cũng đến thuê trọ gần chỗ Nhờ. Thấy Nhờ có con nhỏ nên chị Huyền thuê chị này giữ con mình là cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi) với giá 1,5 triệu đồng/tháng.

Bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ đối diện mức án cao nhất
Bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ đối diện mức án cao nhất

Sáng 16/11/2013, khi Nhờ cho cháu Long ăn sáng thì cháu khóc, không chịu ăn. Dỗ dành không được, Nhờ cầm chân, tay của cháu Long chổng ngược xuống, dọa nạt thả xuống nền nhà nếu không nghe lời.

Nói dứt câu, Nhờ tuột tay đánh rơi cháu bé xuống nền nhà. Ngã đau, cháu Long khóc càng to. Trong cơn giận dữ, sẵn chân, bảo mẫu nhờ đạp vào ngực, bụng của cháu Long, rồi khóa cửa đi vệ sinh.

Khi quay trở lại, thấy cháu Long nằm bất động dưới nhà, bảo mẫu này gọi người chở đi cấp cứu nhưng cháu Long đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Theo kết quả giám định pháp y, cháu Long bị dập phổi, bầm túi máu vùng đáy tim, rách gan,…

Công Quang – Quốc Anh