1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Băng cướp xe ôm ra tay tàn độc, 2 người thương vong

(Dân trí) - Bị 4 tên cướp tấn công, hai tài xế xe ôm vội tháo chạy nhưng vẫn không thể thoát nạn. Dù cố gắng chạy vào công an quận Tân Phú cầu cứu nhưng một người vẫn tử vong vì thương tích quá nặng, người còn lại phải nhập viện cấp cứu.

Khu vực hai lái xe ôm bị đâm chết và bị thương
Khu vực hai lái xe ôm bị đâm chết và bị thương

Chiều 23/5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an quận Tân Phú truy bắt nhóm nghi can gây ra vụ cướp táo tợn khiến 1 người chết, 1 người trọng thương. Cả hai nạn nhân được xác định đều hành nghề chạy xe ôm.

Theo lời khai của ông Lai Văn Nhơn (55 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn); khoảng 3h sáng 23/5, ông Nhơn cùng anh Võ Tấn Lộc (33 tuổi, ngụ quận 11, cả hai đều hành nghề chạy xe ôm) đang đứng đón khách tại chung cư 312 (Lạc Long Quân, quận 11) thì xuất hiện 4 thanh niên đến thuê chở về phường Tân Quý, quận Tân Phú.

Do ế khách, lại muốn kiếm thêm chút thu nhập trang trải cuộc sống nên hai lái xe ôm nhận lời. Chuyến xe bắt đầu lăn bánh từ hướng công viên Đầm Sen về đường Bình Long. Khi đến trước số 43/8 Đỗ Thừa Luông (phường Tân Quý, quận Tân Phú) cả 4 thanh niên rút dao tấn công hai lái xe ôm cướp xe. Bị đâm nhiều nhát, ông Nhơn và anh Lộc chạy bộ đến trụ sở công an quận Tân Phú (cách đó vài chục mét) cầu cứu.

Tuy nhiên, khi gặp được một số chiến sĩ công an cả hai nạn nhân chỉ nói được một câu “gặp cướp” rồi gục hẳn. Các nạn nhân được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Do thương tích quá nặng, đến 5h sáng cùng ngày, anh Lộc đã tử vong. Riêng ông Nhơn vẫn phải nằm điều trị tại bệnh viện để theo dõi.

Người dân địa phương cho biết, vào khoảng 3h có nghe thấy tiếng truy hô, nhưng tưởng là giang hồ thanh toán nhau nên không ai giám mở cửa ra ngoài. Một số người có thấy hai người đàn ông dìu nhau về hướng công an quận Tân Phú, đến khi trời sáng mới biết đó là một vụ cướp tá tợn.

Bước đầu, ông Nhơn khẳng định, trong số 4 đối tượng dùng dao tấn công thì có một nam thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc áo caro màu đen, trắng, vàng; một đối tượng người cao to.

Trung Kiên