Băng cướp ngân hàng ở TPHCM thử súng trước khi gây án

Lê Trai

(Dân trí) - Trước khi cướp 3,8 tỷ đồng, các bị can lên mạng tìm hiểu những vụ cướp ngân hàng trước đó để học theo. Nhóm này mua súng để dùng làm công cụ gây án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Mỹ (SN 1993, quê Nghệ An), Lâm Phúc Lợi (SN 2000, quê Vĩnh Long), Nguyễn Thị Bích Tuyền (SN 2001, quê Bến Tre) về tội Cướp tài sản. Đây là nhóm người thực hiện vụ cướp 3,8 tỷ đồng tại chi nhánh Sacombank trên đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn. 

Tìm đồng phạm qua "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều"

Theo kết luận điều tra, giữa tháng 9/2023, Nguyễn Ngọc Mỹ, Lâm Phúc Lợi, Nguyễn Thị Bích Tuyền sử dụng tài khoản Facebook cá nhân vào "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" để làm quen nhau.

Cần tiền tiêu xài, Mỹ nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Anh ta lên mạng tìm hiểu về các vụ cướp tiền ở ngân hàng xảy ra trước đó mà thủ phạm chưa bị bắt. Từ đó, bị can nắm được phương thức, thủ đoạn rồi rủ Lợi và Tuyền cùng thực hiện.

Mỹ lên mạng đặt mua 1 khẩu súng tự chế và 6 viên đạn đầu chì, 1 bình xịt hơi cay với giá 4,5 triệu đồng rồi mang về cất giấu. Vài ngày sau, Mỹ dẫn Lợi và Tuyền ra bãi đất trống ở tỉnh Bình Dương bắn thử và biết được đạn nổ lớn.

Băng cướp ngân hàng ở TPHCM thử súng trước khi gây án - 1

3 đối tượng cướp ngân hàng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Đầu tháng 10/2023, Mỹ rủ Lợi và Tuyền đến quán cà phê ở tỉnh Long An, gặp mặt và bàn chuyện cướp ngân hàng ở tỉnh Bình Dương. Sau nhiều lần khảo sát, nhóm này thấy các ngân hàng ở tỉnh Bình Dương thường xuyên có đông người qua lại, rất khó gây án.

Do đó, cả nhóm chuyển hướng sang các ngân hàng ở TPHCM. Lợi gợi ý chi nhánh Sacombank trên đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn, vì cho rằng khu vực này vắng người qua lại, giáp ranh nhiều tỉnh, dễ tẩu thoát.

Từ ngày 8/10/2023 đến ngày 23/10/2023, 3 bị can lên kế hoạch khảo sát trước ngân hàng này, chờ thời cơ gây án.

Mỹ và Lợi mua thêm một khẩu súng nhựa màu đen, làm công cụ đe dọa nhân viên ngân hàng. Còn Tuyền đặt mua qua mạng chiếc xe tay ga giá 2,5 triệu đồng về giao cho Lợi sơn lại màu xe. Ngoài ra, Mỹ thuê chiếc ô tô 5 chỗ của một người ở Bình Dương để làm phương tiện gây án.

Nổ súng cướp ngân hàng

Sau khi chuẩn bị xong hết công cụ, phương tiện gây án, cả nhóm chốt lại kế hoạch đi cướp, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Trong đó, Lợi chạy xe máy ngân hàng, còn Tuyền lái ôtô chở Mỹ đến điểm gần đó. Sau đó, Mỹ cùng với Lợi cầm súng đi vào ngân hàng đe dọa, khống chế bảo vệ và nhân viên, cướp tiền.

Riêng Tuyền dừng xe chờ ở ngoài, khi nào cướp được tiền thì Mỹ và Lợi sẽ chạy xe ra khỏi ngân hàng, rồi chạy về hướng đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, tẩu thoát và phi tang vật chứng.

8h ngày 24/10/2023, theo kế hoạch, Tuyền lái ôtô chở Mỹ, còn Lợi chạy xe gắn máy đi từ nhà nghỉ ở tỉnh Bình Dương đến gần chi nhánh Sacombank. Sau đó, Mỹ xuống ôtô, để Lợi chở đến trước ngân hàng, chờ vắng người sẽ xông vào.

Đến 10h30 cùng ngày, Lợi chở Mỹ chạy vào ngân hàng gửi xe, rồi cầm súng khống chế 2 nhân viên bảo vệ đi vào nhà băng. Mỹ nổ súng chỉ thiên, yêu cầu nhân viên trong ngân hàng nằm xuống nền nhà, còn Lợi cầm súng đi lại các quầy thu ngân lấy tiền bỏ vào balo.

Băng cướp ngân hàng ở TPHCM thử súng trước khi gây án - 2

Nhóm cướp dùng súng khống chế nhân viên ngân hàng (Ảnh: Cắt từ camera an ninh).

Sau khi cướp 3,8 tỷ đồng, Mỹ và Lợi rời khỏi ngân hàng, lấy xe máy tẩu thoát về theo hướng đường Nguyễn Văn Bứa và tụ họp với Tuyền. Cả nhóm đốt xe, quần áo như kế hoạch đã bàn.

Về số tiền cướp được, nhóm này chia Mỹ 1,5 tỷ đồng, Lợi được 1,3 tỷ đồng và Tuyền hưởng 1 tỷ đồng. Ba bị can bỏ trốn và sau đó bị cảnh sát bắt giữ.