1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Băng cướp dùng súng bắn bi, xịt hơi cay chống trả bị hại

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Nhóm cướp khai từ tháng 5 đến nay thực hiện 14 vụ cướp giật, 3 vụ trộm cắp xe máy. Nếu nạn nhân chống trả, chúng sẽ dùng súng bắn đạn bi, dao lê để uy hiếp, xịt hơi cay.

Ngày 20/10, Công an huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, thời gian gần đây tại TP Sóc Trăng và các huyện lân cận liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật điện thoại, túi xách của người đi đường, do nhóm thiếu niên thực hiện.

Khoảng 18h30 ngày 11/10, Trần Lộc (17 tuổi, ngụ tại phường 3, TP Sóc Trăng) điều khiển xe máy chở Châu Phúc Thịnh (16 tuổi, ngụ tại xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú) đi đến khu vực thị trấn Mỹ Xuyên phát hiện một phụ nữ đi xe máy chở theo con nhỏ và trên người có đeo túi xách.

Băng cướp dùng súng bắn bi, xịt hơi cay chống trả bị hại - 1

Thịnh (trái) và Lộc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Lộc điều khiển xe áp sát và giật túi xách trên, bên trong có một điện thoại iPhone và 1,6 triệu đồng. Sau đó, Thịnh dùng bình xịt hơi cay xịt vào người bị hại rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an huyện Mỹ Xuyên truy xét nhanh, bắt Thịnh trong trường hợp khẩn cấp. Đến ngày 19/10, lực lượng công an tiếp tục bắt Trần Lộc và triệu tập Thạch Thanh Quý (14 tuổi, ở TP Sóc Trăng) để điều tra.

Nhóm này khai từ tháng 5 đến nay thực hiện 14 vụ cướp giật, 3 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn TP Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên, huyện Châu Thành và một số địa phương lân cận. Họ sẽ dùng súng bắn đạn bi, dao lê để uy hiếp, xịt hơi cay nếu nạn nhân chống trả.

Công an tỉnh Sóc Trăng đang xác minh thêm nhóm này còn có thể gây ra nhiều vụ cướp giật và trộm cắp tài sản khác nhưng bị hại chưa trình báo.