Bạn trai “cô tiên từ thiện” khai không biết vì sao dương tính với ma túy
(Dân trí) - Bị cáo Vũ Hải Anh thừa nhận sống chung với Nguyễn Đỗ Trúc Phương, nhưng phủ nhận sử dụng ma túy, dù kết quả xét nghiệm cho thấy bị cáo dương tính với "chất cấm".
Sáng 21/8, Viện KSND TPHCM bắt đầu xét hỏi 227 bị cáo trong chuyên án VN10 , vụ án liên quan việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam.
Đại diện VKS tập trung thấm vấn những bị cáo phủ nhận hành vi bị cáo buộc. Trong số này có Vũ Hải Anh (quốc tịch Mỹ), bạn trai của Nguyễn Đỗ Trúc Phương (thường gọi là "cô tiên từ thiện", 32 tuổi).
Theo cáo trạng, rạng sáng 17/3/2024, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính một căn nhà tại TP Thủ Đức (cũ), TPHCM, phát hiện 10 người đang có mặt tại đây, gồm 4 người ở phòng khách và 6 người trên tầng 2. Tang vật thu giữ gồm nhiều bình kim loại, dụng cụ sử dụng ma túy và một lượng nhỏ ma túy.
Kết quả xét nghiệm cho thấy 6/10 người dương tính với ma túy, trong đó có Trúc Phương và Hải Anh.

Bị cáo Hải Anh trả lời câu hỏi (Ảnh chụp màn hình: Xuân Duy).
Theo kết quả điều tra, Trúc Phương và Hải Anh sống chung như vợ chồng. Ngày 15/3/2024, hai người dự định tổ chức sinh nhật cho một người bạn tên Nguyễn Phương Thảo tại nhà Phương ở TP Thủ Đức (cũ).
Theo lời khai của Phương, trong quá trình ăn uống, hai người chuẩn bị bình khí cười và ma túy. Sau đó, Phương rủ một số bạn bè lên phòng karaoke sử dụng ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện.
Tại phiên tòa ngày 20/8, Trúc Phương thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng. Bị cáo khai bắt đầu sử dụng ma túy từ khoảng năm 2021 do gặp vấn đề về sức khỏe, chuyện tình cảm và công việc khó khăn.
Phương cho biết từng nhờ Phạm Văn Duy Bảo mua ma túy để sử dụng. Bị cáo khai không nhớ cụ thể đã mua những loại ma túy nào, chỉ nhớ trong đó có "nước vui" và Ketamine.
Trước đó, trong quá trình điều tra, Phương khai sống chung như vợ chồng với Hải Anh từ năm 2023. Theo lời khai này, ngày 15/3/2024, Hải Anh dự định tổ chức sinh nhật cho Nguyễn Phương Thảo tại nhà Phương nên rủ một số người bạn đến tham dự. Trong quá trình ăn uống, nhóm này có sử dụng ma túy.
Tại tòa, Hải Anh phủ nhận việc sử dụng ma túy như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai khi lực lượng chức năng phát hiện nhóm của Phương sử dụng ma túy, mình đang ở tầng 2 của căn nhà và không sử dụng chất cấm.
Hải Anh nói không biết ai mang ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy đến nhà và bị cáo cũng không biết nhóm của Phương sử dụng ma túy.
Trong khi đó, quá trình điều tra, một số bị cáo khai Hải Anh có hành vi đưa đĩa chứa ma túy cho những người khác sử dụng. Trước lời khai này, Hải Anh phủ nhận và cho biết không hiểu vì sao những người này lại khai như vậy.
Đại diện VKS đặt câu hỏi, nếu không sử dụng ma túy thì vì sao kết quả xét nghiệm của bị cáo lại dương tính, bị cáo Hải Anh trả lời không biết nguyên nhân.
Liên quan đến mối quan hệ với Trúc Phương, Hải Anh không có ý kiến về lời khai của Phương rằng hai người sống chung như vợ chồng, nhưng bị cáo đề nghị làm rõ khái niệm "sống chung như vợ chồng" mà cơ quan tố tụng xác định trong hồ sơ vụ án.
Hơn 120 luật sư bắt đầu xét hỏi các bị cáo.







