1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Anh vợ đâm em rể đến gãy dao vì "tội"... bênh người ngoài

(Dân trí) - Sáng 9/12, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành cho biết vừa ra quyết định tạm giữ có thời hạn đối với Nguyễn Thành Nhơn, sinh năm 1987, ngụ tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành về hành vi “cố ý gây thương tích có dấu hiệu giết người”.

Theo đó, vào lúc 11 giờ ngày 8/12, Nguyễn Thành Nhơn cùng em rể là Nguyễn Văn Giàu tổ chức uống rượu tại nhà Nhơn. Khi uống được 2,5 xị rượu thì nghỉ uống, Nhơn lấy xe mô tô chở Giàu đến quán karaoke Thủy Tiên thuộc ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành nhậu tiếp.

Sau khi uống gần hết một két bia thì nghỉ nhậu. Sau đó, Giàu điều khiển xe mô tô chở Nhơn về đến nhà anh Trần Văn Khanh (Sĩ Em), sinh năm 1974, ngụ ấp Phú Hòa I, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành.

 

Đối tượng Nhơn đã khai nhận hành vi gây thương tích cho em rể.
Đối tượng Nhơn đã khai nhận hành vi gây thương tích cho em rể.

Khi xuống xe, Nhơn va trúng anh Khanh và hai bên xảy ra xô xát. Lúc này anh Trần Văn Sĩ, sinh năm 1972, ngụ tại ấp Phú Hòa I, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành là anh ruột của anh Khanh thấy em mình bị đánh nên chạy ra đánh Nhơn. Cùng lúc này thay vì đến can ngăn hay giải cứu cho Nhơn, Giàu lại cầm nón bảo hiểm đánh Nhơn tới tấp.

Quá tức giận vì em rể bênh người lạ, đánh mình, Nhơn đã lấy khúc cây vuông dài 1m đánh trả lại Giàu nhưng không may bị ngã. Lúc này Giàu đánh trả lại nhưng ngay sau đó Nhơn đã chạy vào nhà bà Bùi Thị Hận gần đó lấy con dao Thái Lan dài 30cm chạy ra đâm trúng vào người Giàu nhiều nhát, nhát cuối cùng trúng vào vai phải của Giàu làm gãy dao. Lúc này người dân can ngăn và đưa anh Giàu đi cấp cứu.

Vụ việc đang được công an huyện Châu Thành điều tra, xác minh.

Gia Khang