1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

49 năm tù cho băng nhóm buôn bán ma túy

(Dân trí) - Bản thân các bị cáo là con nghiện, tham gia buôn bán ma túy để thỏa mãn cơn nghiện của mình. Ngoài ra, các bị cáo còn chủ động tìm nguồn hàng và bán lại cho các con nghiện khác để kiếm lời.

Ngày 20/7, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nhiên (sinh năm 1984) 16 năm tù, Lại Trúc Quyên (sinh năm 1988) 6 năm tù, Trần Duy Triển (sinh năm 1986) 12 năm tù, Phan Thanh Giàu (sinh năm 1988) 8 năm tù và Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1994) 7 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 25/7/2014, Nguyễn Văn Hùng chở Lại Trúc Quyên đến khu vực ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang Quyên cất giữ trái phép chất ma túy để bán cho người khác.

Qua kết quả điều tra và xác minh lời khai của Quyên và Hùng, ngày 26/7/2014, lực lượng chức năng lần lượt bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Duy Triển, Lê Văn Nhiên và Phan Thanh Giàu.

Tiến hành khám xét nơi ở của Lê Văn Nhiên, lực lượng chức năng đã thu giữ 4 gói bột không màu nặng 21,2g, một gói bột màu trắng có trọng lượng 0,9g, 300 viên nén hình tròn màu sáng đục với trọng lượng 82,9g, 100 viên hình tròn màu nâu nặng 27,6g và bộ dụng cụ phân chia ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Nhiên khai báo để có tiền tiêu xài nên đã mua ma túy của một người tên Ngọc (không rõ danh tính) về phân chia với trọng lượng khác nhau rồi bán lại. Từ ngày 21 tới ngày 25/7/2014, Nhiên bán toàn bộ số ma túy của mình cho Lại Tú Quyên, Trần Duy Triển và Phan Thanh Giàu để kiếm lời.

Mỗi khi có con nghiện mua thì Triển lệnh cho Hùng đi giao hàng, mỗi lần trót lọt thì Giàu trả cho Hùng 200 ngàn đồng. Sau một thời gian ngắn hoạt động thì đường dây của Lê Văn Nhiên đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Xuân Duy