1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

46 phạm nhân được giảm án, đặc xá ra tù trước thời hạn

(Dân trí) - Trong số 146 phạm nhân đang thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, có 33 phạm nhân được đặc xá ra tù trước thời hạn, 13 phạm nhân được giảm một phần thời gian thi hành án trong dịp Quốc khánh 2/9.

giam_an_ra_tu_truoc_thoi_han

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định đặc xá ra tù trước thời hạn cho các phạm nhân nhân dịp Quốc khánh 2-9 năm 2014. 

Sáng ngày 12/8, đại tá Trần Sỹ Phàng – Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong dịp Quốc khánh 2/9 tới, có 33 phạm nhân đang thi hành án tại đây được đặc xá ra tù trước thời hạn; 13 phạm nhân được giảm án, trong đó người được giảm nhiều nhất là 4 tháng tù giam.

Việc xét đặc xá, giảm án được thực hiện một cách hết sức nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, bắt đầu từ các đội sản xuất. Căn cứ vào kết quả xếp loại hàng tháng, hàng quý được dán công khai trong các nhà giam để phạm nhân nghiên cứu, làm đơn xin giảm án (nếu thấy mình có đủ điều kiện), Hội đồng đặc xá Trại tạm giam tổ chức cho các phạm nhân bỏ phiếu bình bầu từng trường hợp. Sau đó, danh sách phạm nhân đủ điều kiện được hưởng giảm án, đặc xá ra tù trước thời hạn sẽ được trình lên Hội đồng đặc xá tỉnh để xem xét, quyết định.

“Để có đủ điều kiện xem xét giảm án, đặc xá ra tù trước thời hạn, các phạm nhân phải có quá trình nỗ lực liên tục, phấn đấu, rèn luyện không ngừng trong suốt quá trình thi hành án tại đây. Việc xét giảm án, đặc xá được thực hiện công khai, công bằng, đảm bảo không để lọt phạm nhân đủ điều kiện nhưng không được xem xét hoặc không đủ điều kiện lại được xét giảm án, đặc xá”, đại tá Trần Sỹ Phàng cho biết thêm.

Các phạm nhân được đặc xá, giảm án phạt tù trong dịp này chủ yếu thuộc các nhóm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, cố ý gây thương tích, mua bán người, mua bán vật liệu nổ trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đang tổ chức giáo dục tư vấn tái hòa nhập cộng đồng, phổ biến một số điều luật, các kiến thức cơ bản cho số các phạm nhân này trước khi trở về xã hội.

                                                                                                     Hoàng Lam