1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

3 công nhân trộm cắp gần 10 nghìn màn hình điện thoại Nokia

(Dân trí) - Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ linh kiện điện thoại tại khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên) với giá trị tài sản lên tới gần 3 tỷ đồng.

Trước đó ngày 2/6,  Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH Wintek Việt Nam tại khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên, Bắc Giang) bị mất cắp 9.548 chiếc màn hình điện thoại di động nhãn hiệu Nokia Lumia 530 với tổng trị giá lên tới gần 3 tỷ đồng.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có giá trị tài sản lớn và liên quan đến yếu tố nước ngoài nên lãnh đạo công an huyện Việt Yên đã xác lập chuyên án và chỉ đạo đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện phối hợp cùng đội điều tra tổng hợp khẩn trương điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 10 tiếng kể từ khi nhận được tin báo, Công an huyện Việt Yên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 4 đối tượng gồm: Dương Văn Thụy (SN 1987, trú tại thôn Nguộn - xã Thượng Lan - Việt Yên), Nguyễn Văn Quyền (SN 1984, trú tại khu 3 - Thị trấn Bích Động - Việt Yên), Chu Trọng Chiến (SN 1983, trú tại thôn Đông Long -  xã Quảng Minh - Việt Yên) về hành vi trộm cắp tài sản và Trịnh Văn Học (SN 1987, trú tại Nghĩa Hưng - Nghĩa Thịnh - Nam Định) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Qua công tác đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận, vốn là công nhân trong công ty Wintek nên nhóm đối tượng nắm rõ mọi hoạt động và vị trí kho cất giữ tài sản. Sau khi bàn nhau thống nhất kế hoạch trộm cắp, nhóm đối tượng đã cắt camera theo dõi và đột nhập vào kho chứa hàng lấy đi số tài sản nói trên mang đi tiêu thụ.

Bá Đoàn