1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

2 thanh niên hẹn nhau huyết chiến vì số tiền 300 ngàn đồng

(Dân trí) - Chỉ vì số tiền 300 ngàn đồng, Phát và Hoàng hẹn nhau ra khu vực cầu chữ Y để giải quyết mâu thuẫn rồi sử dụng hung khí lao vào huyết chiến khiến 1 người chết, 1 người vướng lao lý.

>> Hai thanh niên hẹn nhau huyết chiến, 1 người chết

Ngày 29/5, Công an quận 8, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Phát (30 tuổi, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi “giết người”.

Nạn nhân trong vụ án được xác định là Phạm Văn Hoàng (47 tuổi ngụ quận 8).

Nguyễn Hồng Phát tại cơ quan công an
Nguyễn Hồng Phát tại cơ quan công an

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, chỉ vì mâu thuẫn trong việc đòi số tiền 300 ngàn đồng nên rạng sáng 25/5, Hoàng và Phát gọi điện thoại hẹn nhau ra cầu chữ Y (thuộc phường 8, quận 8, TPHCM) huyết chiến 1 trận sống còn.

Đúng 3h sáng cùng ngày, cả hai gặp nhau tại điểm hẹn rồi lao vào đâm chém nhau bằng hung khí mang theo. Hậu quả là cả 2 đều bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên Hoàng đã tử vong, còn Phát bị thương nặng.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận 8 có mặt để phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để làm sáng tỏ vụ án.

Đến nay, sau khi Phát đã hồi phục vết thương, Công an quận 8 đã tiến hành bắt giữ để điều tra.

Tại cơ quan công an, Phát khai nhận trước đó Phát có ý định mua chiếc xe của Hoàng với giá 1,3 triệu và đặt cọc trước 500 ngàn đồng.

Sau đó, Phát chê xe Hoàng nên trả lại và đòi lại số tiền cọc. Tuy nhiên, Hoàng chỉ trả lại 200 ngàn đồng, số còn lại nói đã tiêu xài cá nhân.

Ấm ức vì bị lấy mất 300 ngàn đồng, Phát hẹn Hoàng ra cầu chữ Y để huyết chiến như đã đề cập ở trên.

Hiện Công an quận 8 đang củng cố hồ sơ để bàn giao nghi phạm cho Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thảo Trần

2 thanh niên hẹn nhau huyết chiến vì số tiền 300 ngàn đồng - 2