1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

2 tên cướp túi xách bất thành bị camera ghi lại lĩnh án

(Dân trí) – Cướp túi xách của cô gái khiến nạn nhân ngã sõng soài dưới đường nhưng 2 tên cướp vẫn thản nhiên bỏ đi. Chúng không ngờ hành vi của mình đã bị camera của xe ô tô phía sau ghi lại.

Ngày 21/5, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM đã đưa ra xét xử lưu động vụ án “cướp giật tài sản” đối với 2 bị cáo Diệp Tấn Dũng (SN 1993, quê Đồng Nai, trú P.8, Q.6) và Lê Minh Pha (tự Khoa, SN 1993, quê Bạc Liêu, trú P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM).

Đây chính là 2 đối tượng gây ra vụ cướp tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (P.22, Q.Bình Thạnh) khiến một cô gái bị té ngã trên đường. Tuy nhiên, do camera từ một xe ô tô đã ghi hình lại và đăng tải trên internet khiến cộng đồng mạng “sôi sục”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 14h30' ngày 25/9/2012, Pha điều khiển xe Exciter biển kiểm soát (BKS) 59X2-311.48 đến nhà Dũng để rủ đi chơi. Trên đường đi, Pha bàn với Dũng về việc đi tìm ai có tài sản đang lưu thông trên đường thì ra tay cướp giật để lấy tiền tiêu xài. Đang túng thiếu nên Dũng đồng ý.
 
Dũng và Pha tại tòa lưu động
Dũng và Pha tại tòa lưu động

Trên đường chạy từ xa lộ Hà Nội hướng từ Thủ Đức về Sài Gòn thì Pha phát hiện thấy chị Quan Thị Kim Yến (ngụ quận 2) đang chạy xe Attila có đeo túi xách. Nghi là có tài sản đắt tiền nên Pha chỉ cho Dũng thấy rồi âm thầm bám theo.

Khi đến đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn dưới dạ cầu thuộc P.22, Q.Bình Thạnh, TPHCM), cả hai thấy vắng người nên Pha vượt xe lên phía trước, ép sát vào xe của nạn nhân để Dũng ngồi sau dùng tay giật túi xách. Bị giật bất ngờ, song chị Yến đã nhanh tay giữ chặt lấy túi xách rồi bị loạng choạng ngã xuống đường. Thấy không thể lấy được tài sản, lại thấy có xe ôtô đang từ sau chạy đến nên cả hai nhanh chóng rồ ga tẩu thoát.

Do cô gái có mang mũ bảo hiểm nên không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, chiếc ô tô chạy đến suýt đâm vào nạn nhân.

Sau khi “cướp hụt”, Dũng và Pha về nhà nhưng chúng không biết rằng toàn bộ hành vi phạm tội của chúng đã bị camera hành trình trên chiếc ôtô chạy phía sau ghi lại toàn bộ rồi sau đó đưa lên mạng internet. Đoạn clip lan truyền nhanh trên mạng và cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc truy xét.
 
Hai tên cướp không ngờ hành vi của chúng đã bị camera ghi lại
Hai tên cướp không ngờ hành vi của chúng đã bị camera ghi lại

Ngày 6/11/2012, cơ quan điều tra bắt được Dũng và đến ngày 15/11/2012 thì bắt được Pha khi y đang lẩn trốn tại quê vợ ở Kiên Giang. Điều đặc biệt, Dũng chỉ mới 19 tuổi, nhưng có lý lịch khá “cộm cán”. Gã từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, một tiền sự về gây rối trật tự công cộng. Trước đây, Dũng sống bằng nghề đâm thuê, chém mướn ở khu vực thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ngày 21/5, đứng trước vành móng ngựa, cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi sai trái của mình, đồng thời mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi nghị án, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Dũng 4 năm 6 tháng tù giam và Pha 4 năm tù giam. Phiên tòa kết thúc, hai kẻ cướp đã quy án, nhưng nhiều người dự khán cho rằng, mức án 8 năm 6 tháng tù dành cho cả 2 bị cáo là quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe, bởi hiện nay, tình trạng cướp giật xảy ra trên địa bàn ngày càng phức tạp, nghiêm trọng nên cần có mức phạt nặng để làm gương cho những kẻ khác.

Công Quang