1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

2 gia đình hỗn chiến vì tranh chấp mương nước, 1 người tử vong

(Dân trí) - Do tranh chấp mương nước ranh đất ruộng, 2 gia đình mang nông cụ ra đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, ông Đực nghi dùng rựa phát cỏ bờ chém chết 1 người.

Ngày 8/4, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh đã quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đực (sinh năm 1962, ngụ ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

2 gia đình hỗn chiến vì tranh chấp mương nước, 1 người tử vong - 1
Đối tượng Nguyễn Văn Đực
2 gia đình hỗn chiến vì tranh chấp mương nước, 1 người tử vong - 2
Hung khí gây án

Theo cơ quan điều tra, vào lúc 17h30 ngày 6/4, Nguyễn Văn Đực đến Công an xã Lợi Thuận đầu thú việc ông dùng cây rựa chém hai anh em ông Nguyễn Chánh Thi (sinh năm 1964) và Nguyễn Văn Băng (sinh năm 1981, cùng ngụ ấp Thuận Tâm, xã Lợi Thuận). Hậu quả, ông Nguyễn Văn Băng tử vong ở bệnh viện huyện Gò Dầu, còn ông Nguyễn Chánh Thi đang điều trị ở TPHCM.

Trước đó, khoảng 17h ngày 6/4, tại ấp Thuận Đông xảy ra vụ đánh nhau giữa gia đình ông Thi, bà Trần Thị Nga (vợ ông Thi) và ông Băng (em ruột ông Thi) với gia đình ông Đực, bà Nguyễn Thị Mòn (vợ ông Đực) và 2 người con trai của ông Đực là Nguyễn Văn Tý và Nguyễn Văn Tý Hon. Hung khí đánh nhau gồm cuốc, cây, rựa,…

Qua làm việc, Đực khai nhận trong lúc đánh nhau, Đực dùng cây rựa dùng để phát cỏ bờ chém ông Thi và Băng.

Sau khi gây án, ông Đực được người con trai chở đi giấu hung khí rồi sau đó đến Công an xã đầu thú.

Ngoài ra, ông Đực cho biết, từ trước nay giữa hai gia đình có nhiều mâu thuẫn về tranh chấp đường mương nước ranh đất ruộng của 2 gia đình.

Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Sơn Nhung