1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

10 năm tù dành cho đối tượng hiếp dâm bé gái 10 tuổi

(Dân trí) - Sau khi cho bé N. (10 tuổi) 2.000 đồng, Định đã thực hiện được hành vi đồi bại. Ngày 6/8, tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Định (trú thôn Ia Tang, Ia Kla, Đức Cơ) 10 năm tù giam vì tội “hiếp dâm trẻ em”.

Nội dung cáo trạng cho biết, khoảng 16h ngày 7/12/2012, Định (học sinh lớp 11) đến nhà bạn cùng xóm rủ đi đá bóng thì thấy nhà bạn chỉ có cháu N. (SN 2002, em gái bạn) đang rửa chén, Định liền lôi cháu bé vào phòng ngủ. Trong lúc đang thực hiện hành vi đồi bại với bé gái, Định nghe có tiếng xe máy bên ngoài nên vội mặc quần áo rồi đi về.

Bị cáo trước vành móng ngựa
Bị cáo trước vành móng ngựa

Đến khoảng 14h ngày 16/12, thấy cháu N. đến nhà mình mua thuốc lá cho anh trai, nhà lại chỉ có mình Định nên y đã lôi cô bé vào chỗ khuất để thực hiện hành vi dâm ô, chỉ đến khi có người đến mua hàng thì Định mới để cô bé ra về.

Ngày 25/12, Định qua nhà cháu N. và tiếp tục thực hiện thành công hành vi đồi bại của mình với bé gái. Đến khoảng 13h30’ ngày 5/1/2013, Định đến “thăm” N., tại đây Định đã cho cô bé 2.000 đồng để được cô bé đồng ý cho mình thỏaa mãn tình dục. Trong lúc đang thực hiện hành vi, cô bé đau quá nên la om sòm khiến hàng xóm chạy sang và bắt quả tang.

Thiên Thư