Ý kiến bạn đọc:

Việt Nam đang bỏ phí "kho vàng" biển số đẹp

PV

(Dân trí) - Từ việc mới đây ở Trung Đông một biển số đẹp được trả tới 15 triệu USD, tôi thấy tiếc cho kho biển số đẹp của Việt Nam đã bị bỏ phí suốt mấy chục năm vì vướng các quy định quản lý (Độc giả Phúc Minh).

Việc đấu giá biển số đẹp, hoặc chỉ đơn giản là có cơ chế cho chủ xe trả phí để "né" biển số mà họ quan niệm là xấu, rõ ràng có thể trở thành nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai ở Việt Nam.

Theo tôi tìm hiểu, việc này cũng đã được các cơ quan chức năng nhiều lần đưa ra bàn thảo, cân nhắc triển khai từ thập niên 90 của thế kỷ trước, nhưng cho đến nay vẫn chỉ dừng ở giai đoạn thí điểm, với vướng mắc lớn nhất đến từ quy định quản lý nhà nước, vì biển số được coi là tài sản công.

Thiết nghĩ, quy định cũng do con người tạo ra; nếu không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội thì việc thay đổi là cần thiết.

Việt Nam đang bỏ phí kho vàng biển số đẹp - 1

Hiện nay, nếu muốn đi xe biển đẹp, người dân chỉ có cách tìm mua xe gắn sẵn biển đẹp, chứ không thể chỉ mua biển số (Ảnh minh họa: Tuấn Hợp).

Ở nhiều nước và vùng lãnh thổ, như UAE, Hong Kong, Anh quốc..., biển số đẹp từ lâu đã được mang bán đấu giá, thu về hàng triệu USD để phục vụ hoạt động từ thiện hoặc hỗ trợ các giải pháp an toàn giao thông. Khi xe cũ, hỏng, chủ sở hữu có thể tháo biển đẹp lắp sang xe khác hoặc đem bán, nếu không còn nhu cầu sử dụng. Mỗi lần đổi chủ, giá trị của biển số đẹp thường tăng lên; cứ như vậy, một biển số đẹp có thể tiếp tục giúp tăng nguồn thu ngân sách thông qua tiền thuế.

Tại Việt Nam, nhu cầu sở hữu sim số đẹp, biển số đẹp là có thật. Theo quan niệm chung, nhóm các chữ số giống nhau, số "sảnh tiến", số lặp, hoặc các số có ý nghĩa đặc biệt... được coi là số đẹp. Tuy nhiên, khác với sim điện thoại, theo quy định pháp luật, biển số phải gắn liền với xe và thuộc quản lý nhà nước, chứ không phải tài sản thuộc sở hữu cá nhân, có thể mua bán, trao đổi độc lập. Do đó, nếu muốn có xe biển đẹp, hiện nay người dân chỉ có thể tìm các xe đã gắn sẵn biển số. Trên thực tế, những chiếc xe mang biển số đẹp thường được định giá cao hơn rất nhiều; nếu gắn trên xe "hot", biển số đẹp thậm chí có thể giúp tăng giá trị thêm vài tỷ đồng.

Ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy biển số đẹp là một "kho vàng" lớn, thị trường có "cầu", nhưng "cung" lại bị chặn, trong khi bản chất việc mua bán, chuyển nhượng biển số đẹp không gây hại gì cho xã hội. Chính sự bất hợp lý này dẫn tới sự lãng phí và những tiêu cực trong công tác cấp biển số, tạo điều kiện cho những người có khả năng tiếp cận kho số trục lợi.

Vì những lý do trên, tôi thấy nhà nước cần sớm triển khai việc đấu giá biển số sau thời gian thí điểm dự kiến từ ngày 1/7 tới. "Kho vàng" không nên bị bỏ phí mãi.

Độc giả Phúc Minh

Bài viết này thể hiện quan điểm của độc giả, không nhất thiết trùng với ý kiến của báo Dân trí.