"Rolls-Royce Trung Quốc" bắt đầu chinh phục thị trường xe điện châu Âu

Nhật Minh

(Dân trí) - Hongqi, thương hiệu xe sang vẫn được ví như Rolls-Royce Trung Quốc, đã xuất lô xe điện đầu tiên sang Na Uy.

Rolls-Royce Trung Quốc bắt đầu chinh phục thị trường xe điện châu Âu - 1

Lô xe đầu tiên của Hongqi xếp hàng tại cảng để chuẩn bị lên tàu xuất sang thị trường Na Uy.

Thương hiệu Hongqi (Hồng Kỳ) thuộc Tập đoàn FAW của Trung Quốc đã bắt đầu xuất khẩu lô SUV chạy điện hạng sang E-HS9 sang Na Uy, đánh dấu bước đi đầu tiên trong tham vọng chinh phục thị trường châu Âu.

Nổi tiếng là thương hiệu xe yêu thích của cố chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông (và hiện vẫn được nhiều chính khách Trung Quốc ưa chuộng), Hongqi đã có những cải tổ sâu rộng trong mấy năm gần đây. 

Thương hiệu này đã cho ra mắt nhiều mẫu xe có thiết kế hiện đại và bắt mắt, đặc biệt là sau khi chiêu mộ được cựu giám đốc thiết kế Giles Taylor của Rolls-Royce  vào năm 2018.

Một trong số đó là E-HS9, mẫu SUV cỡ lớn chạy hoàn toàn bằng điện đã được Hongqi chọn để bắt đầu chặng đường chinh phục người tiêu dùng châu Âu khó tính. Và điểm đến đầu tiên là Na Uy, thị trường xe điện lớn nhất châu Âu hiện nay.

Rolls-Royce Trung Quốc bắt đầu chinh phục thị trường xe điện châu Âu - 2

Na Uy hiện là thị trường xe điện lớn nhất châu Âu.

Lô xe điện Hongqi E-HS9 EV đầu tiên đã rời cảng ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc hôm 29/9. Trong bản thông cáo báo chí, Hongqi cho biết mẫu E-HS9 đã ghi điểm với nhiều khách hàng Na Uy nhờ vẻ sang trọng và thanh lịch mang đậm dấu ấn phương Đông.   

Tại Na Uy, mẫu SUV chạy điện này có hai lựa chọn pin - 84 kWh và 99 kWh, cho xe khả năng di chuyển quãng đường lần lượt là 396 km và 465 km sau mỗi lần sạc (theo tiêu chuẩn WLTP). Cả hai bộ pin này đều hỗ trợ hệ thống sạc nhanh DC CCS2 với công suất 110 kW.

Hai mô-tơ điện lắp trên hai trục bánh xe tạo thành hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, cho công suất kết hợp đạt 320 kW (429 mã lực) ở phiên bản tiêu chuẩn Comfort và 405 kW (543 mã lực) ở phiên bản Premium và Exclusive dùng bộ pin lớn hơn.

Phiên bản dùng bộ pin 99 kWh có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,9 giây và đạt tốc độ cực đại 200 km/h (có giới hạn điện tử).

Rolls-Royce Trung Quốc bắt đầu chinh phục thị trường xe điện châu Âu - 3

Dự kiến lô xe đầu tiên này sẽ cập cảng Na Uy vào tháng 12 năm nay.

Tại Na Uy, mẫu Hongqi E-HS9 có giá bán từ 619.900 NOK (72.610 USD) cho phiên bản tiêu chuẩn Comfort và 779.900 NOK (91.325 USD) cho phiên bản cao cấp nhất - Exclusive. 

Trong tương lai, Hongqi có kế hoạch xuất khẩu các mẫu SUV và sedan cỡ nhỏ và cỡ trung sang Na Uy và một số thị trường châu Âu.

Dưới đây là một số hình ảnh chi tiết mẫu Hongqi E-HS9 đang chuẩn bị chinh phục thị trường Na Uy:

Rolls-Royce Trung Quốc bắt đầu chinh phục thị trường xe điện châu Âu - 4

Xe có phần đầu thiết kế khá giống Rolls-Royce Cullinan.

Rolls-Royce Trung Quốc bắt đầu chinh phục thị trường xe điện châu Âu - 5

Dù nhìn ở phía trước hay hai bên, rất dễ liên tưởng mẫu xe này với "cực phẩm" Cullinan của Rolls-Royce.

Rolls-Royce Trung Quốc bắt đầu chinh phục thị trường xe điện châu Âu - 6

Tay nắm cửa thiết kế kiểu ẩn, giúp giảm sức cản của gió và tăng tính khí động học cho xe. 

Rolls-Royce Trung Quốc bắt đầu chinh phục thị trường xe điện châu Âu - 7

Lưới tản nhiệt kiểu thác nước, thân xe có nhiều chi tiết phẳng và thẳng.

Rolls-Royce Trung Quốc bắt đầu chinh phục thị trường xe điện châu Âu - 8

Không gian bên trong xe được thiết kế khá thoáng.

Rolls-Royce Trung Quốc bắt đầu chinh phục thị trường xe điện châu Âu - 9

Các chi tiết nội thất được ốp gỗ và bọc da sang trọng. 

Rolls-Royce Trung Quốc bắt đầu chinh phục thị trường xe điện châu Âu - 10

Hai ghế sau mang đúng "phong cách chủ tịch", với trang bị bàn làm việc, bệ tỳ tay, màn hình cảm ứng và màn hình giải trí gắn ở tựa lưng ghế trước.

Rolls-Royce Trung Quốc bắt đầu chinh phục thị trường xe điện châu Âu - 11

Có thể tùy chọn thiết kế 4, 6 hoặc 7 chỗ.

Rolls-Royce Trung Quốc bắt đầu chinh phục thị trường xe điện châu Âu - 12

Hongqi cho biết đã nhận được hơn 500 đơn đặt hàng ở Na Uy.

Rolls-Royce Trung Quốc bắt đầu chinh phục thị trường xe điện châu Âu - 13

Động cơ điện của Hongqi E-HS9 được cung cấp bởi công ty công nghệ điện tử Jing-Jin.

Rolls-Royce Trung Quốc bắt đầu chinh phục thị trường xe điện châu Âu - 14

Dàn xe chuẩn bị lên tàu để xuất sang Na Uy xếp chữ Hongqi và Na Uy. 

Rolls-Royce Trung Quốc bắt đầu chinh phục thị trường xe điện châu Âu - 15