Mỹ mở rộng điều tra nguy cơ cháy ở xe Chevrolet Cruze

(Dân trí) - Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) đã quyết định mở rộng phạm vi điều tra nguy cơ cháy đối với xe Chevrolet Cruze, nay bao gồm cả phiên bản 2012 thay vì chỉ bản 2011 như ban đầu.

Mỹ mở rộng điều tra nguy cơ cháy ở xe Chevrolet Cruze
Xe Chevrolet Cruze phiên bản 2012

 

Cuộc điều tra của NHTSA ban đầu tập trung vào 177.000 xe Chevrolet Cruze phiên bản 2011, nhưng giờ đây sẽ tăng lên tổng cộng 370.000 xe - người phát ngôn Alan Adler của GM cho biết.

 

NHTSA đã ghi nhận hai trường hợp cháy xe Cruze và cả hai trường hợp đều xảy ra khi xe đang chạy trên đường, khiến xe cháy rụi. Trong cả hai trường hợp, tài xế và những người khác trên xe đều đã kịp thoát ra ngoài mà không bị chấn thương gì.

 

“Chúng tôi đang có cuộc điều tra riêng và sẽ chia sẻ các kết luận điều tra với NHTSA,” ông Adler cho biết.

 

NHTSA hiện cũng đang điều tra khoảng 100.000 xe Jeep Wrangler phiên bản 2010 sau khi ghi nhận 8 trường hợp cháy xe.

 

Hai cuộc điều tra an toàn này đều có khả năng dẫn tới việc triệu hồi xe. NHTSA thường mất khoảng 6 tháng để xác định có đưa việc điều tra lên thành phân tích kỹ thuật toàn diện không. Đây là bước bắt buộc trước khi có yêu cầu nhà sản xuất tiến hành triệu hồi xe.

 

Nhật Minh

Theo Leftlane