Hợp tác Fiat-Chery: Xe Ý động cơ Tàu

(Dân trí) - Tờ China Daily đưa tin công ty ô tô Chery Automobile của Trung Quốc đang thảo luận với hãng Fiat của Italia về khả năng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực động cơ xe hơi.

Có nhiều khả năng hai bên sẽ thành lập một liên doanh ở Trung Quốc để lắp ráp xe của Fiat. Tuy nhiên, Chery sẽ đăng ký một công ty con mới để liên doanh với Fiat nhằm bảo vệ thương hiệu độc lập của mình.

 

Tháng 10 năm ngoái, Fiat và Chery đã ký một bản thỏa thuận hợp tác, theo đó, Fiat mua 100.000 động cơ ô tô của Chery để lắp ráp cho các xe Fiat sản xuất tại Trung Quốc và nước ngoài. Khi đó, Tổng giám đốc Fiat, ông Sergio Marchionne, cũng đã nói hai công ty có thể sẽ mở rộng quan hệ hợp tác trong tương lai.

 

Công ty Chery thuộc sở hữu của thành phố Vũ Hồ, tỉnh An Huy. Ban lãnh đạo Chery đã xác nhận việc thỏa thuận phát triển hợp tác với Fiat nhưng từ chối tiết lộ cụ thể. Fiat cũng từ chối bình luận.

 

Năm ngoái, nhiều nguồn tin cho biết liên doanh giữa Fiat với công ty ô tô Nam Kinh (Nanjing Automobile Group) đang thua lỗ trong khi  nhiều hãng ô tô nước ngoài đang làm ăn rất hiệu quả ở Trung Quốc. Có thể đây là một phần nguyên nhân khiến Fiat muốn mở rộng hợp tác với Chery.

 

Fiat cũng đã thành lập liên doanh với Công ty công nghiệp ô tô Thượng Hải của Trung Quốc, công ty Severstal Avto của Nga và Tata Motors của Ấn Độ.

 

Công ty Chery của Trung Quốc dự kiến năm nay sẽ đạt doanh số 393.000 xe, tăng 29% so với mức 305.236 xe của năm 2006. Trong đó, xuất khẩu đạt 70.000 xe, tăng 40% so với 50.000 chiếc của năm ngoái, chủ yếu vẫn sang các thị trường mới nổi như châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh.

 

Năm ngoái, Chery cũng đã ký biên bản ghi nhớ với tập đoàn DaimlerChrysler về kế hoạch sản xuất xe loại nhỏ tại Trung Quốc để xuất khẩu, dưới nhãn hiệu Dodge, Chrysler hoặc Jeep.

 

Nhật Minh

Theo Reuters