Hãng xe Volkswagen có nguy cơ mất trắng tài sản ở Nga

Phạm Trung Đức

(Dân trí) - Việc Volkswagen quyết định tạm rút khỏi Nga sau khi nổ ra xung đột quân sự giữa nước này với Ukraine vốn đã khiến đối tác của hãng tại Nga không mấy hài lòng, và giờ đây tình hình còn căng thẳng hơn.

Tập đoàn ô tô GAZ - đối tác của Volkswagen tại Nga - cho biết việc thương hiệu ô tô Đức quyết định rút khỏi Nga đẩy hoạt động kinh doanh của họ gặp rủi ro và muốn đòi mức bồi thường thiệt hại 198 triệu USD.

Hãng xe Volkswagen có nguy cơ mất trắng tài sản ở Nga - 1

GAZ là đối tác được Volkswagen thuê để sản xuất xe tại Nga (Ảnh: Reuters).

Một tòa án của Nga đã phóng tỏa tài sản của Volkswagen (VW) tại nước này, ngăn nhà sản xuất ô tô Đức bán tháo.

Giống như các nhà sản xuất ô tô khác, như Renault, VW đã tạm dừng hoạt động tại Nga vào năm ngoái, nhưng giờ đây, tập đoàn GAZ kiện VW vi phạm hợp đồng và ngăn nhà sản xuất ô tô Đức bán tài sản ở Nga.

GAZ ký hợp đồng với VW để sản xuất xe tại nhà máy Nizhny Novgorod, nhưng VW đã chấm dứt hợp đồng vào tháng 8/2022, việc mà GAZ cho là khiến hoạt động kinh doanh của họ gặp rủi ro. Theo hãng tin Reuters, GAZ đã đệ đơn kiện VW, yêu cầu mức bồi thường thiệt hại lên đến 15,6 tỷ rúp (198 triệu USD), và một tòa án đã quyết định đóng băng tất cả tài sản của VW tại Nga cho đến khi vụ việc được dàn xếp xong.

Quyết định này là một rào cản lớn trong nỗ lực thanh lý tài sản và rời khỏi Nga của VW. Các nhà sản xuất ô tô khác cũng đã phải chịu thiệt khi rút khỏi Nga. Năm ngoái, Renault đã phải bán cổ phần của mình tại đối tác AvtoVaz với giá tượng trưng 1 rúp, dù tài sản của họ trước đó được định giá 2,35 tỷ USD.

Đầu tuần này, Skoda, thương hiệu thuộc Tập đoàn Volkswagen, cho biết họ sắp hoàn tất việc bán tài sản ở Nga, một quá trình phức tạp hơn rất nhiều so với khi chưa xảy ra xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Doanh nghiệp đến từ các nước áp dụng biện pháp trừng phạt đối với Nga phải được chính phủ Nga cho phép mới có thể bán tài sản.

Theo Reuters