Giám đốc điều hành của Renault-Nissan đầu quân cho Tập đoàn PSA

(Dân trí) - Giám đốc điều hành cấp cao của Renault-Nissan mới đây đã bất ngờ thông báo rời khỏi liên minh đa quốc gia này và gia nhập Tập đoàn PSA của Pháp.

Giám đốc điều hành của Renault-Nissan đầu quân cho Tập đoàn PSA - 1

Theo hãng tin Reuters, ông Arnaud Deboeuf, cựu giám đốc của liên minh Renault-Nissan Arnaud Deboeuf sẽ trở thành Giám đốc chiến lược của PSA, dưới quyền điều hành của CEO Carlos Tavares. 

Vị giám đốc 52 tuổi này đã đổ lỗi cho CEO của Renault - ông Thierry Bollore về sự ra đi bất ngờ này. Trong một email gửi các đồng nghiệp, ông Arnaud Deboeuf  chia sẻ: “Ông Thierry Bollore đã nói với tôi rằng không ai muốn làm việc chung với tôi… và rằng tôi cũng không thể làm việc tại Nissan được”.

Được biết, những căng thẳng trong nội bộ liên minh Renault-Nissan ngày càng gia tăng sau vụ bắt giữ cựu Chủ tịch Carlos Ghosn hồi tháng 11/2018 và sau khi cuộc đàm phán về sự hợp tác giữa Renault và Fiat Chrysler (FCA) đã thất bại hồi tháng 6 vừa qua.

Các nguồn tin cho rằng mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” giữa ông Deboeuf và ông Bollore có liên quan tới vụ bắt giữ ông Carlos Ghosn. Người ta tin rằng ông Deboeuf được đề cử vào vị trí điều hành cấp cao tại Nissan, nhưng ông Bolllore đã ngăn cản bước đi này.

Liên minh Renault và Nissan đã xảy ra nhiều bất đồng kể từ khi đề xuất sáp nhập giữa Renault với nhà sản xuất ôtô Fiat Chrysler Automobiles (FCA) của Italy thất bại. Nhà sản xuất ô tô của Nhật Bản đã đề nghị Renault cắt giảm tỷ lệ cổ phần (43,4%) mà hãng đang nắm giữ tại Nissan để đổi lấy sự hỗ trợ của Nissan trong việc hợp tác với FCA. Nhiều khả năng Renault đã bác bỏ đề nghị đó và không muốn cắt giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới mức tối thiểu 33%.

Một lựa chọn khác được cho là đang được triển khai là Renault cắt giảm ngay lập tức cổ phần của hãng tại Nissan với tỷ lệ ít hơn đề xuất 43,3%, tuy nhiên hãng xe Pháp cam kết sẽ giảm thêm cổ phần nếu hãng xe Nhật Bản đạt được những cột mốc quan trọng.

Việc ông Arnaud Deboeuf chuyển tới đầu quân cho Tập đoàn PSA diễn ra sau 6 năm kể từ khi ông Carlos Tavares (khi đó là nhà điều hành cấp cao của Renault) về làm CEO của PSA với nhiệm vụ khôi phục nền tài chính đang trên bờ vực phá sản của hãng.

Gia Bảo