Gặp xe ngược chiều bật đèn pha: Có nên bật đèn pha để đáp trả?

(Dân trí) - Gặp xe ngược chiều bật đèn pha là tình huống khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn tới xung đột và va chạm giao thông. Đây cũng là nội dung có trong câu hỏi số 595 của bộ 600 câu hỏi sát hạch lái xe.

Báo Dân trí tiếp tục giới thiệu, giải thích các câu hỏi về sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông trong bộ 600 câu hỏi dành cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) biên soạn.

Gặp xe ngược chiều bật đèn pha: Có nên bật đèn pha để đáp trả? - 1

Đáp án đúng của câu 591 là "Xe tải", vì ở nơi đường đồng cấp giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải và thứ tự ưu tiên là: rẽ phải → đi thẳng → rẽ trái.

Trong trường hợp này, xe tải đi thẳng nên được đi trước, rồi tới xe của bạn rẽ trái.

Gặp xe ngược chiều bật đèn pha: Có nên bật đèn pha để đáp trả? - 2

Đáp án đúng của câu 592 là "Xe con", vì theo quy định, phải dừng cách đường ray gần nhất tối thiểu 5m khi đến nơi giao nhau giữa đường sắt nên xe mô tô đỗ sai.

Điều 24 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 không có quy định cụ thể, nhưng theo Điều 25 Luật Giao thông đường bộ 2008, khi có tín hiệu đèn báo hoặc chuông báo hiệu, người tham gia giao thông đường bộ không được tiếp tục di chuyển, lưu thông trên đoạn đường giao nhau cùng mức với đường sắt mà phải dừng lại với khoảng cách tối thiểu 5 mét tính từ đường ray gần nhất để đảm bảo an toàn.

Gặp xe ngược chiều bật đèn pha: Có nên bật đèn pha để đáp trả? - 3

Đáp án đúng của câu 593 là "Xe của bạn, xe tải, xe đạp", vì trường hợp này là nơi đường đồng cấp giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải và thứ tự ưu tiên là: rẽ phải → đi thẳng → rẽ trái. Như vậy, xe của bạn có hướng bên phải trống nên được quyền đi trước, tiếp đến xe tải đi thẳng, và cuối cùng là xe đạp quay đầu.

Gặp xe ngược chiều bật đèn pha: Có nên bật đèn pha để đáp trả? - 4

Đáp án đúng của câu 594 là "Hướng 1", vì hướng 2 là hướng dành cho xe đi ngược chiều.

Gặp xe ngược chiều bật đèn pha: Có nên bật đèn pha để đáp trả? - 5

Đáp án đúng của câu 595 là "Giữ nguyên đèn chiếu gần, giảm tốc độ, đi sau xe phía trước", vì khi xe đối diện bật đèn pha, khả năng quan sát của bạn có thể sẽ hạn chế do bị lóa mắt.

Để bảo đảm an toàn, không nhìn trực tiếp vào đèn pha của xe đi ngược chiều để tránh bị mất phương hướng, lái xe sai phần đường, làn đường. Ngoài ra, cần dùng vạch kẻ đường làm điểm định hướng, lái xe đi theo vạch kẻ đường.

Gặp xe ngược chiều bật đèn pha: Có nên bật đèn pha để đáp trả? - 6

Đáp án đúng của câu 596 là "Dừng lại trước rào chắn một khoảng cách an toàn", vì khi rào chắn đã được kéo ra thì có nghĩa là tàu đang đến gần.

Gặp xe ngược chiều bật đèn pha: Có nên bật đèn pha để đáp trả? - 7

Đáp án đúng của câu 597 là "Sai", vì trước khi nhập làn cao tốc, các xe phải chạy dọc theo làn tạm đủ thời gian để quan sát, giữ khoảng cách an toàn và đạt tốc độ tối thiểu trước khi di chuyển vào làn cao tốc. Trong tình huống này, xe màu đỏ chạy cắt qua vạch kẻ nét liền để nhập làn cao tốc luôn là hành vi không bảo đảm an toàn và vi phạm quy định.

Gặp xe ngược chiều bật đèn pha: Có nên bật đèn pha để đáp trả? - 8

Đáp án đúng của câu 598 là "Không được vượt", vì đã có xe xanh đang vượt trước xe đỏ nên phía trước có chướng ngại vật.

Theo Điều 13 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác, đã có tín hiệu xin vượt và tránh về bên phải.

Gặp xe ngược chiều bật đèn pha: Có nên bật đèn pha để đáp trả? - 9

Đáp án đúng của câu 599 là "Đúng", vì có vạch kẻ nét đứt ở phía làn bên phải, cho phép xe màu vàng được đè vạch để chuyển làn nếu đủ điều kiện an toàn.

Trong tình huống này, xe màu đỏ không có tín hiệu xin vượt, ở làn đối diện không có xe, đồng thời, khoảng cách giữa xe màu đỏ và xe màu xanh đủ lớn để xe màu vàng di chuyển vào giữa.

Gặp xe ngược chiều bật đèn pha: Có nên bật đèn pha để đáp trả? - 10

Đáp án đúng của câu 600 là "Giảm tốc độ chờ xe container rẽ xong rồi tiếp tục đi", vì xe container đang rẽ phải nên các xe sau phải giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chờ đến khi xe rẽ xong thì mới tiếp tục đi để bảo đảm an toàn.

(Hết)

Nội dung Ôn thi Giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ theo Cục Cảnh sát giao thông đã có Công văn 2262/CSGT-P5 về sử dụng bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.