Đội Việt Nam gặt hái thành công tại Honda EMC Nhật Bản 2017

Tại cuộc thi “Lái xe sinh thái – Tiết kiệm nhiên liệu Honda 2017” tổ chức tại Nhật Bản (EMC), cả hai đội Việt Nam tham gia, trong đó có một đội từ đại học Công nghiệp Hà Nội, đã có những thành tích cực kì ấn tượng; với mức tiêu hao nhiên liệu trên 1.000km/lít.

Đội Việt Nam gặt hái thành công tại Honda EMC Nhật Bản 2017 - 1

Lái xe sinh thái - Tiết kiệm nhiên liệu Honda (EMC) là cuộc thi được khởi nguồn từ Nhật Bản vào năm 1981. Cuộc thi hướng đến tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, một sân chơi cạnh tranh lành mạnh nơi những người tham gia kết hợp sự sáng tạo, trí tưởng tượng và những hiểu biết về công nghệ để thiết kế ra những chiếc xe có khả năng cạnh tranh về hiệu suất tiêu hao nhiên liệu.

Hai đội thi đã đại diện Việt Nam tham gia tranh tài tại hạng mục New Challenge Class của cuộc thi EMC Nhật Bản 2017 cùng với với các đội chơi đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc. Nơi diễn ra cuộc thi là trường đua Twin Ring Motegi do Honda đầu tư và xây dựng, nằm phía đông quận Tochigi, Nhật Bản.

Đội HANOI - KTT tại cuộc thi ở Nhật Bản
Đội HANOI - KTT tại cuộc thi ở Nhật Bản

Kết quả đội HANOI - KTT xếp ở vị trí thứ 04 với 1.298 km/l, đội SUPER CUB 50 xếp ở vị trí thứ 06 với 1.033 km/l trong tổng số 15 đội thuộc hạng mục New Challenge Class và lần lượt xếp thứ 18 và 51 trên tổng số 362 đội tham gia cuộc thi năm nay (đội đoạt giải nhất có thành tích 2.792 km/l)

Đặc biệt vào ngày 03/10, theo lời mời của đại diện trường THPT Shimofusa, ngôi trường có đội thi xuất sắc đã sang Việt Nam giao lưu thi đấu tại cuộc thi EMC vào tháng 4 vừa rồi. Đoàn Việt Nam đã được các bạn học sinh của trường giới thiệu chi tiết về công nghệ chế tạo ra chiếc xe EMC ưu việt của họ, điều đã giúp cho đội thi của trường năm nay tiếp tục giành chức vô địch nhóm II và sẽ sang Việt Nam tham gia giao lưu thi đấu tại EMC 2018 tới.

Đội Super Cub 50 của các bạn sinh viên trường đại học Công nghiệp Hà Nội
Đội Super Cub 50 của các bạn sinh viên trường đại học Công nghiệp Hà Nội

Qua chuyến thăm lần này, đoàn nhận thấy việc chú trọng về đầu tư trong nghiên cứu và học tập cho thế hệ tương lại của trường học tại Nhật Bản là mô hình hay và nên được khuyến khích phát triển tại Việt Nam nhiều hơn nữa để các em có thể được thỏa sức đam mê sáng tạo kĩ thuật.

Khép lại một mùa EMC 2017 đầy thành công, cuộc thi EMC 2018 tại Việt Nam đã chính thức được khởi động. Thời gian nhận hồ sơ tham dự cuộc thi từ ngày 20/09/2017 đến 31/10/2017. Và hai tấm vé tham dự EMC Nhật Bản 2018 đang chờ đợi các chủ nhân.

P.V