Cổ phiếu GM bị loại khỏi chỉ số Dow Jones

(Dân trí) - Chỉ một ngày sau khi GM đệ đơn xin tòa án bảo hộ phá sản, Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đã ngừng giao dịch cổ phiếu GM. Dow Jones & Co. cũng thông báo loại GM khỏi chỉ số công nghiệp Dow Jones từ ngày 8/6.

 
Cổ phiếu GM bị loại khỏi chỉ số Dow Jones - 1
 
Nhiều khả năng cổ phiếu GM sẽ chỉ còn là những tờ giấy vô giá trị sau khi công ty ra khỏi tình trạng bảo hộ phá sản. Hôm 1/6, giá cổ phiếu GM đã giảm xuống còn 0,27 USD, sau đó tăng lên 1,01 USD và cuối cùng đóng cửa ở mức 0,75 USD.

NYSE thông báo GM và 9 chứng khoán có liên quan - các trái phiếu của GM - không còn phù hợp để niêm yết trên sàn chứng khoán New York. Giải thích rõ hơn, NYSE cho biết họ phải ngừng giao dịch cổ phiếu GM do tình trạng không rõ ràng về thời gian và kết quả của quá trình bảo hộ phá sản, cũng như tác động cuối cùng của quá trình này đối với các cổ đông và trái chủ.

 

Giám đốc tài chính của GM, ông Ray Young, cho biết từ nay đến đầu quý II/2010, tập đoàn sẽ không khởi động quá trình trở thành công ty đại chúng lần nữa và bán cổ phần thông qua một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

 

GM hiện không có kế hoạch công bố các thông tin tài chính của công ty ra công chúng, nhưng sẽ báo cáo chi tiết với các cổ đông, cũng như Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan sẽ nắm 60% cổ phần GM mới. Tuy nhiên, người đứng đầu Lực lượng đặc trách ngành ô tô của chính quyền tổng thống Obama, ông Steve Rattner, cho biết chính phủ muốn thấy GM tiếp tục công khai các thông tin, vì “hơn 300 triệu cổ đông GM chính là người dân Mỹ”.

 

Ông Ray Young từ chối tiết lộ GM sẽ có bao nhiêu tiền mặt trong tay sau khi ra khỏi tình trạng bảo hộ phá sản.

 

Dù chính thức bị loại khỏi danh sách niêm yết trên sàn chứng khoán New York từ ngày 2/6, nhưng cổ phiếu GM vẫn sẽ tiếp tục được trao đổi, mua bán trên sàn “Pink sheets” điện tử, với mã GMGMQ.

 

Nhiều người có thể đặt câu hỏi là tại sao một cổ phiếu không còn giá trị lại vẫn được giao dịch ở đâu đó? Câu trả lời là vì vẫn có những nhà đầu tư cần mua bán. Thêm vào đó, dù bị loại khỏi chỉ số công nghiệp Dow Jones, nhưng cổ phiếu GM vẫn là một thành phần của chỉ số S&P 500.

 

Thay thế GM trong chỉ số Dow Jones là Cisco Systems, bắt đầu từ ngày 8/6 tới.

 

Ngoài ra, cũng có những nhà đầu tư cần mua cổ phiếu GM. Đó là những người bán khống, trước đó đã bán cổ phiếu GM mà họ đi vay, với kỳ vọng giá sẽ giảm khi doanh nghiệp sụp đổ để mua vào. Giờ đây họ phải mua cổ phiếu GM để trả nợ.

 

Nhật Minh

Theo Detroit News, LA Times

Dòng sự kiện: General Motors phá sản