1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vidamco vẫn hoạt động bình thường khi GM phá sản

Ngày 2/6, Công ty ô tô Việt Nam - Daewoo (Vidamco) cho biết tập đoàn GM đã khẳng định tất cả bộ phận của mình tại Hàn Quốc, Vidamco tại Việt Nam, Chevrolet Châu Âu và các công ty con ở các nước trên thế giới sẽ hoạt động bình thường.

Vidamco vẫn hoạt động bình thường khi GM phá sản - 1
Vidamco sẽ hoạt động bình thường trên tất cả các lĩnh vực.

Được biết, theo Luật phá sản hiện hành của Mỹ, bảo hộ phá sản theo Chương 11 không có nghĩa là công ty bị thanh lý, vỡ nợ hoặc đóng cửa hoàn toàn hoạt động kinh doanh. Thay vào đó, công ty sẽ tiếp tục hoạt động trong khi tái cơ cấu các khoản nợ để nâng cao khả năng quản lý, sức cạnh tranh trong thời gian dài trong hoạt động kinh doanh.

Công ty GM mới sẽ theo đuổi kế hoạch phát triển đã công bố ngày 27/4 vừa qua, trong đó tập trung vào sản xuất những sản phẩm được ưu tiên mà người tiêu dùng ưa chuộng, tập trung vào 4 nhãn hiệu gồm Cadillac, Chevrolet, Buick và GMC; bên cạnh là những hoạt động đầu tư chiều sâu vào áp dụng công nghệ xanh, sạch và tiết kiệm nhiên liệu.

Tổng Giám đốc Công ty ô tô Việt Nam - Daewoo Jung In Kim cho biết: “Chúng tôi sẽ ủng hộ việc ra mắt một GM mới và những biện pháp thúc đẩy của tập đoàn GM mẹ nhằm biến đổi bản thân trở nên mạnh mẽ hơn và cạnh tranh hơn.”

Ông Jung In Kim cũng khẳng định Vidamco sẽ tiếp tục hoạt động bình thường trên tất cả các mặt, cụ thể về lương và thời gian làm việc của người lao động; về nhà cung cấp, hợp đồng, thanh toán; về bán xe và giao xe; về các dịch vụ bảo hành bảo dưỡng; về hoạt động sản xuất...

Cũng theo Tổng giám đốc Vidamco, các hoạt động phát triển các dòng xe, mẫu xe của công ty này, bao gồm mẫu xe toàn cầu mini mới và chương trình ô tô nhỏ dựa trên nền tảng của GM Daewoo sẽ tiếp tục theo đúng kế hoạch.

Theo Quỳnh Trang
VnMedia

Dòng sự kiện: General Motors phá sản