Chủ siêu xe Ferrari 488 lên tiếng sau vụ tông đổ cây tại Hà Nội

Gia An

(Dân trí) - Người sở hữu chiếc Ferrari 488 nói sau 3 ngày từ khi xe bị tai nạn, phía garage nơi có nhân viên cầm lái phương tiện đâm vào gốc cây vẫn chưa liên hệ và chủ xe đang xem xét đưa sự việc ra tòa.

Vụ siêu xe Ferrari 488 tông đổ cây xanh trên phố xảy ra hôm 21/7, gần trụ sở Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 23/7, chủ xe tên H. cho biết người điều khiển phương tiện tại thời điểm xảy ra tai nạn là nhân viên garage Volvo Car Hà Nội (trụ sở trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên).

Theo lời anh H, sáng 21/7 anh đã thuê xe cứu hộ chở chiếc Ferrari 488 đến garage trên để bảo dưỡng. Lúc sau, anh nhận tin phương tiện của mình gặp sự cố, tông vào hai cây xanh, vỡ toác đầu.

"Sau sự việc, người trực tiếp điều khiển xe đã gọi điện xin lỗi. Tuy nhiên đến sáng nay phía garage và đại diện Volvo Car Hà Nội vẫn chưa liên hệ với tôi", anh H. nói. Theo chủ chiếc Ferrari 488, hai nhân viên garage liên quan vụ việc đã bị sa thải ngay trong chiều tối 21/7.

Chủ siêu xe Ferrari 488 lên tiếng sau vụ tông đổ cây tại Hà Nội - 1
Ảnh : Siêu xe Ferrari nát bét sau cú tông cực mạnh (Ảnh: Đình Quân)

Theo chủ phương tiện, chiếc siêu xe Ferrari 488 của anh thuộc đời 2018, có giá khoảng 23 tỷ đồng. Chi phí sửa chữa sau vụ tai nạn trên ước tính hơn 6 tỷ đồng. Xe không có bảo hiểm.

"Chiếc xe hư hỏng nặng, không thể tiếp tục sử dụng. Tôi mong muốn được đền bù một chiếc xe tương ứng. Nếu phía Volvo Car Hà Nội tiếp tục im lặng, tôi sẽ kiện ra tòa", anh H. khẳng định.

PV Dân trí đã liên hệ với đại diện truyền thông của Volvo Car Việt Nam qua điện thoại nhưng được hẹn trao đổi qua email. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin từ phía chủ xe và các bên liên quan.

Siêu xe Ferrari 488 tông đổ cây tại Hà Nội (Nguồn video: OFFB).

Trước đó, sáng 21/7, siêu xe Ferrari 488 đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh thì bất ngờ lao lên vỉa hè, tông gãy đổ 2 cây xanh ven đường.

Cú tông mạnh làm phần đầu xe biến dạng, vỡ toác, may mắn không có ai bị thương. Sau vụ tai nạn, người điều khiển phương tiện đã gọi xe cứu hộ đến đưa chiếc xe đi.

Ferrari 488 được giới thiệu vào năm 2015. Xe sở hữu động cơ 3.9l tăng áp, có công suất cực đại lên tới 661 mã lực và mô-men xoắn 760 Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp. Ferrari 488 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3 giây và có thể đạt vận tốc tối đa 330 km/h.

Xe được trang bị tiêu chuẩn hệ thống kiểm soát góc trượt ngang thế hệ 2 (Side Slip Control 2), kiểm soát lực kéo F1-Trac và hệ thống vi sai điều khiển điện tử E-Diff.

Tại thị trường Việt Nam, Ferrari 488 là mẫu siêu xe được rất nhiều dân chơi ưa chuộng bởi hiệu suất vận hành cao, kiểu dáng bắt mắt. Theo những người am hiểu về ô tô, siêu xe được trang bị nhiều công nghệ an toàn nhưng không hề dễ "cầm cương".