Bị nhắc nhở khi đi sai, đôi nam nữ chạy Yamaha Exciter còn tỏ ý thách thức

Gia An

(Dân trí) - Chạy xe máy vào cao tốc được thiết kế riêng cho ô tô với tốc độ cao, hai người trên chiếc Exciter được nhắc nhở nhưng đã phản ứng lại bằng cách nẹt pô và vượt lên trước đầu ô tô, bất chấp nguy hiểm.

Tình huống được ghi lại bởi camera hành trình của một chiếc ô tô khi lưu thông trên Đại lộ Thăng Long, đoạn gần nút giao với khu đô thị Bắc An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội).

Theo đó, ô tô khi tham gia giao thông vào buổi tối ngày 5/4 thì bắt gặp đôi nam nữ đèo nhau trên chiếc Yamaha Exciter. Hai người này đi vào đường cao tốc chỉ dành riêng cho ô tô, thậm chí còn chạy ở làn ngoài cùng vốn có thiết kế để đi với vận tốc tối đa lên đến 100km/h. 

Người điều khiển ô tô đã đi lại gần xe máy rồi hạ kính để nhắc hai người này đi về bên phải. Tuy nhiên sau đó, nam thanh niên cầm lái chiếc Exciter đã nẹt pô, vọt lên và chạy trước đầu ô tô.

Bị nhắc nhở khi đi sai, đôi nam nữ chạy Yamaha Exciter còn tỏ ý thách thức (Video: OFFB).

Khi được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đôi nam nữ đi xe máy đã tỏ rõ thái độ thách thức khi được nhắc nhở. "Làm người tốt khó thật, nhắc như vậy mà họ còn phản ứng lại. Người ta có ý tốt thì mới hạ kính nói chứ không chỉ việc tránh xe máy và mặc kệ nguy hiểm", nick Quốc Anh bình luận.

"Phải chăng chở bạn gái phía sau nên nam thanh niên lái chiếc Exciter có chút hung hăng nhỉ? Mà kể ra bạn gái này cũng bạo thật, ngồi sau chiếc xe máy rồi chạy ở đường cao tốc mà không phản ứng gì, chẳng phải là không coi trọng sự an toàn của bản thân sao", tài khoản Hoàng Lộc đặt câu hỏi.

Trong khi đó, cũng có bình luận cho rằng người lái xe ô tô có ý tốt khi nhắc nhở người khác, song nên cân nhắc trong câu nói. "Bác đi xe gắn camera nhắc người ta như vậy là tốt thôi nhưng với mấy bạn trẻ cá tính có lẽ mình cũng tìm câu nói theo hướng khuyên bảo, tránh dùng từ ngữ khó nghe lại thành ra phản tác dụng", chị Lê Anh nêu ý kiến.

Tương tự vậy, thành viên Nguyễn Việt cũng cho rằng giọng điệu của người đi ô tô đã khiến người đi xe máy tỏ ý thách thức. "Việc xe máy đi vào cao tốc, rồi còn đi về bên trái đường nữa là sai rõ ràng rồi. Nhưng cá nhân mình cho rằng nhắc nhở như vậy chẳng dễ nghe chút nào cả nên mới dẫn đến kết quả như vậy", tài khoản này viết.