Thông tin mộ tập thể 70-90 liệt sĩ: Phát hiện, cất bốc một hài cốt

(Dân trí) - Sau gần 24 ngày tìm kiếm, đào các rãnh thăm dò, lực lượng chức năng đã phát hiện và cất bốc một hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm.

Chiều 29/6, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng đoàn công tác thuộc Quân khu 5 và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm và Kon Tum, Quảng Ngãi).

Thông tin mộ tập thể 70-90 liệt sĩ: Phát hiện, cất bốc một hài cốt - 1

Đoàn công tác thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra các rãnh thăm dò tại đường Trường Chinh (Ảnh: Phạm Hoàng).

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết từ ngày 5/6 đến nay, đơn vị đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội K53 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự các phường Đăk Cấm và Kon Tum tổ chức đào nhiều rãnh thăm dò trong khu vực Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm và dọc đường Trường Chinh để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã huy động 2 máy xúc, xe tải 3,5 tấn, 3 máy radar xuyên đất cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác tìm kiếm.

Thông tin mộ tập thể 70-90 liệt sĩ: Phát hiện, cất bốc một hài cốt - 2

Thượng tướng Lê Quang Minh (thứ 2 bên phải qua) thắp hương tại vị trí mới phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo Đại tá Mai Kim Bình, việc thi công trên tuyến đường Trường Chinh ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân địa phương rất đồng thuận, tích cực hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng quy tập thực hiện nhiệm vụ.

Trong sáng 29/6, lực lượng chức năng đã phát hiện và cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm và đưa về nhà quản trang để thờ cúng, dâng hương.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo Đội K53 duy trì lực lượng, phương tiện và thiết bị để rà soát kỹ lưỡng toàn bộ khu vực. Quan điểm của đơn vị là kiên trì tìm kiếm cho đến khi quy tập hết các liệt sĩ, không còn nguồn tin nào mới xin ý kiến tạm dừng", Đại tá Mai Kim Bình nhấn mạnh.

Thông tin mộ tập thể 70-90 liệt sĩ: Phát hiện, cất bốc một hài cốt - 3

Thượng tướng Lê Quang Minh cùng đoàn công tác dâng hương trước hài cốt liệt sĩ được lực lượng quy tập phát hiện sáng 29/6 (Ảnh: Chí Anh).

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Quang Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi, Quân khu 5, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Đội K53 đã không quản ngại khó khăn, vất vả để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả.

Theo Thượng tướng Lê Quang Minh, hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", thời gian qua Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã dốc sức thực hiện mệnh lệnh từ trái tim. Đây là nhiệm vụ xuất phát từ tình cảm và đạo lý Uống nước nhớ nguồn của các thế hệ hôm nay đối với những anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ Quốc.

Thông tin mộ tập thể 70-90 liệt sĩ: Phát hiện, cất bốc một hài cốt - 4

Người dân dâng hương trước hài cốt liệt sĩ mới được quy tập tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm (Ảnh: Phạm Hoàng).

Tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Quang Minh cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các rãnh thăm dò trên đường Trường Chinh và trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm. Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục rà soát, tìm kiếm một cách khoa học, tỉ mỉ, không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào và bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình tìm kiếm.

Chiều 29/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã công bố nhiều bằng chứng, tư liệu để làm rõ thông tin về khu vực nghi chôn cất tập thể các liệt sĩ hy sinh năm 1968 tại đường Trường Chinh. 

Cơ quan chức năng nhận định có các rãnh mộ liệt sĩ nằm ở phía Bắc và phía Nam đường Trường Chinh. Đây là những người lính thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24 (A), hy sinh ngày 2/2/1968 (sai số trước hoặc sau một ngày), số lượng 70-90 liệt sĩ.

Tại khu vực đường Trường Chinh, trong năm 2001 và 2008, người dân đã phát hiện, phối hợp cơ quan chức năng quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ.

Ngày 5/6, Ban chỉ đạo đã bắt đầu khai quật, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực nêu trên. Phường Đăk Cấm cũng kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh.

Theo kế hoạch, việc tìm kiếm được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 6 đến 20/6, giai đoạn 2 từ ngày 21/6 đến 25/7, giai đoạn 3 kéo dài từ ngày 26/7 đến hết năm 2026. Trong giai đoạn 1, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một vệt đất ở độ sâu khoảng 0,9m, nghi là rãnh thoát nước cũ ở đường Trường Chinh.

Đọc nhiều trong An sinh