Mảnh giấy trong lọ penicillin tìm thấy dưới mộ ghi rõ danh tính liệt sĩ
(Dân trí) - Lực lượng chức năng tìm thấy lọ penicillin chứa nhiều mảnh giấy đã ố vàng trong một phần mộ liệt sĩ. Trong đó có một mảnh giấy còn nguyên vẹn ghi tên Võ Thành Minh cùng ngày tháng nhập ngũ, hy sinh.
Ngày 11/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi thông tin, lực lượng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN đã phát hiện lọ thuốc penicillin trong một phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hành Thiện, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành cũ, nay là xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi.
Tại phần mộ số 1, hàng 10, lô B, lực lượng chức năng tìm thấy lọ thuốc penicillin chứa 3 mảnh giấy đã ố vàng.

Mảnh giấy nằm trong lọ penicillin tìm thấy trong mộ liệt sĩ (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi).
Trong đó có một mảnh giấy còn nguyên vẹn có ghi tên Võ Thành Minh cùng dòng chữ thể hiện quê quán ở xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa cũ, tỉnh Quảng Ngãi (nay là xã An Phú, Quảng Ngãi). Trên tờ giấy còn ghi dòng chữ “nhập ngũ tháng 8/1971 - Tiểu đoàn 8, hy sinh tháng 6/1974”.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các nhân chứng, đồng đội, cựu chiến binh và những người từng công tác, chiến đấu nếu biết thông tin về các di vật trên cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ quá trình xác định danh tính liệt sĩ.
Theo Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, lực lượng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ở Quảng Ngãi đã phát hiện nhiều di vật trong các phần mộ.
Sau khi báo chí đăng tải hình ảnh các di vật, nhiều gia đình có người thân là liệt sĩ đã liên hệ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi để cung cấp các thông tin liên quan.
“Hiện có nhiều gia đình liên hệ để cung cấp thông tin về các di vật được tìm thấy trong mộ liệt sĩ. Tuy nhiên các thông tin này cần được kiểm tra, xác minh thêm để giúp xác định chính xác danh tính của liệt sĩ”, Đại tá Trịnh Công Sơn thông tin.







