Gia Lai:

Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố dôi dư hơn 8.700 người không chuyên trách

(Dân trí) - Theo phương án sắp xếp, tỉnh Gia Lai sẽ giảm 1.293 thôn, tổ dân phố và dự kiến có 8.722 người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở bị dôi dư.

Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 06 về phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn năm 2026. Theo kết quả tổng hợp từ các địa phương, tỉnh Gia Lai sắp xếp 2.693 thôn, tổ dân phố xuống còn 1.400 đơn vị. Với phương án này, toàn tỉnh giảm 1.293 thôn, tổ dân phố, gồm 907 thôn và 386 tổ dân phố.

Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố dôi dư hơn 8.700 người không chuyên trách - 1

Hơn 8.700 cán bộ không chuyên trách và người hoạt động trực tiếp tại thôn, tổ dân phố bị dôi dư sau sắp xếp (Ảnh: Doãn Công).

Việc đặt tên thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, UBND các xã, phường sẽ quyết định trên cơ sở bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đúng quy định. Tên gọi mới phải phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương, ưu tiên giữ các địa danh quen thuộc, gắn bó với cộng đồng.

Trường hợp hợp nhất, sắp xếp lại, địa phương được khuyến khích giữ tên của thôn, tổ dân phố có dân số lớn hơn, có lịch sử lâu đời hoặc giá trị văn hóa đặc biệt.

Cũng theo phương án này, tỉnh Gia Lai có tổng số người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố 6.364 người. Dự kiến bố trí lại thôn, tổ dân phố sau sắp xếp là 3.604 người. Số dôi dư dự kiến là 2.760 người.

Ngoài ra, toàn tỉnh có 14.342 người trực tiếp tham gia hoạt động tại thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, dự kiến bố trí lại 8.380 người, dôi dư 5.962 người.

Như vậy, sau sắp xếp, dự kiến có 8.722 cán bộ không chuyên trách và lực lượng trực tiếp hoạt động ở thôn, tổ dân phố dôi dư.

Về giải quyết người hoạt động không chuyên trách dôi dư, UBND cấp xã sẽ xây dựng phương án sắp xếp, ưu tiên bố trí những người có kinh nghiệm, đáp ứng tiêu chuẩn để đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách còn thiếu tại thôn, tổ dân phố.

Trường hợp không thể tiếp tục bố trí hoặc theo nguyện vọng cá nhân, UBND cấp xã xem xét giải quyết chế độ, chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 154 của Chính phủ.

Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố dôi dư hơn 8.700 người không chuyên trách - 2

Trước đây, làng Canh Tiến (xã Vân Canh) gần như biệt lập giữa núi rừng, nay đã có đường bê tông nối đến tận làng (Ảnh: Doãn Công).

Đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố dôi dư, UBND cấp xã xây dựng phương án sắp xếp đối tượng này đảm bảo đúng số lượng theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trường hợp không thể tiếp tục bố trí, cho thôi đảm nhiệm và giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

Theo định hướng, mỗi thôn, tổ dân phố bố trí không quá 3 người hoạt động không chuyên trách, gồm trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố; bí thư chi bộ và trưởng ban công tác mặt trận.

Trong thời gian chuyển tiếp, UBND cấp xã chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành hoạt động đến khi tổ chức bầu cử theo quy định.

Việc lựa chọn, giới thiệu, chỉ định, bầu và công nhận chức danh phải bảo đảm tiêu chuẩn, ưu tiên người có trình độ, uy tín, trách nhiệm, khả năng vận động quần chúng và ứng dụng công nghệ thông tin.

Đọc nhiều trong Nội vụ